Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Trưởng phái đoàn Ukraine tại PASE tuyên bố về sự cần thiết đối thoại với Nga

Thứ ba, 01/10/2019 | 02:07
Lãnh đạo phái đoàn Ukraine tại Hội đồng nghị viện châu Âu PASE Elizabeta Yasko tuyên bố về sự cần thiết đối thoại với Nga, đồng thời Ukraine cần bảo vệ quyền lợi của mình. Trả lời phỏng vấn toà soạn Lb.ua, bà nói:

“Chúng ta không thể làm ngơ đối với Nga. Chúng ta cần bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng biết điều gì đang diễn ra”.
Cần nhắc lại là, phái đoàn Ukraine quyết định không tham gia những phiên họp mùa Thu của PASE, từ chối tham gia các hoạt động trọng thể nhân 70 năm Hội đồng châu Âu, nhưng trưởng phái đoàn Ukraine Yasko tham dự các phiên họp với tư cách là khách mời. Bà kể rằng, trong lịch làm việc của mình, bà có kế hoạch tiến hành hàng loạt các cuộc gặp mặt tại Stasburg, trong đó có thư ký Bộ ngoại giao Pháp phụ trách các câu hỏi về châu Âu Ameli de Monsalen.

Ngoài ra Ủy ban Hội đồng châu Âu về các câu hỏi bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc hoãn việc thông qua dự thảo báo cáo về Crimea bị Nga xâm chiếm.

Theo segodnia