Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Trung Quốc công nhận Lukasenko. Bộ ngoại giao Belarus ngạc nhiên trước tuyên bố của Ukraine

Thứ sáu, 25/09/2020 | 02:02
Đại sứ Trung Quốc tại Belarus Sui Simin tuyên bố, chính quyền Trung Quốc tôn trọng "sự lựa chọn của nhân dân Belarus."

Theo lời đại sứ Simin, chính quyền Trung Quốc hy vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lukasenko, Belarus có thể khôi phục lại "ổn định chính trị". Đại sứ Trung Quốc cho rằng, những bất đồng và mất trật tự trong xã hội Belarus là do "Những thế lực bên ngoài" tạo lên.

Bộ ngoại giao Belarus tuyên bố, nhân dân Belarus không cần "hợp pháp hoá" chính quyền của mình từ phía "những kẻ tự xưng là hợp pháp", đồng thời Bộ ngoại giao Belarus bày tỏ ngạc nhiên bởi những hành động từ phía Ukraine, theo ý kiến của Bộ ngoại giao Belarus là "không thể tự chủ thông qua các quyết định đối ngoại của mình".

Bộ ngoại giao Belarus cho rằng, những nghi nhờ của các nước phương Tây về tính hợp pháp của tổng thống Lukasenko không phản ánh ý kiến của đại đa số cộng đồng quốc tế.

Bộ ngoại giao Belarus cho rằng, câu hỏi về tính hợp pháp của Lukasenko là "tự nghĩ ra và nhân tạo".

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN