Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Trong tháng 3, quỹ dự trữ ngoại hối Ukraine giảm 2 tỷ $, hay 7,8%

Thứ tư, 08/04/2020 | 03:29
Quỹ ngoại hối Ukraine trong tháng 3 giảm 7,8%. Tính đến ngày 1/4 Quỹ còn 24,924 tỷ $, so với 27,042 tỷ $ một tháng trước đó.

Nguyên nhân dự trữ ngoại tệ của Ukraine giảm, trước hết liên quan đến Ngân hàng trung ương tham gia can thiệp thị trường ngoại tệ.

"Tháng 3 Ngân hàng trung ương Ukraine bán ra 2,1896 tỷ $ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và người dân. Đến cuối tháng 3, tình hình trên thị trường ngoại tệ bình thường trở lại. Thậm chí Ngân hàng trung ương mua ngoại tệ vào. Nói chung Ngân hàng trung ương bán ra 2,4536 tỷ $, mua vào 264 triệu $".

Việc chi để trả những khoản nợ do chính phủ bảo lãnh hết 1,124 tỷ $. Số tiền này được cân bằng bởi khoản vay trong nước 973,2 triệu $ và 276,9 triệu €.

Tính đến 1/4 dự trữ ngoại tệ của Ukraine có thể đủ cho 3,7 tháng nhập khẩu trong tương lai - được coi là đủ để thực hiện các trách nhiệm của Ukraine và các thương vụ của chính phủ và Ngân hàng trung ương.

Theo lb.ua