Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Trong 1,5 năm Ukraine bị mất hơn 40% dự trữ đạn dược

Chủ nhật, 21/10/2018 | 00:08
Số đạn dược bị nổ tại các kho gấp 3 lần số đạn dược tiêu tốn trong thời gian chiến sự 5 năm.

Balakleia, Ichnhia và Kalinovka - ba trong tổng số sáu kho đạn dược lớn nhất của Ukraine bị nổ lần lượt. Trong một năm rưỡi, Ukraine mất hơn 40% số đạn dược dự trữ. Hơn 210 ngàn tấn đạn dược tất cả các loại: từ đạn cho súng ngắn cho tới tên lửa vượt đại châu, bị nổ tung trong không trung.

Đó là số liệu được thông báo trên ZN.UA do bình luận viên quân sự Yuri Butusov viết.
Theo lời ông, trong 5 năm chiến sự tại miền Đông và tất cả các cuộc tập trận, lực lượng vũ trang Ukraine tiêu tốn 70 ngàn tấn đạn dược. Tức là số đạn bị nổ tại các kho gấp 3 lần (210 ngàn tấn).
Vụ nổ kho đạn ở Ichnhia, nơi bảo quản 69 ngàn tấn đạn dược, bị vụ nổ phá hủy tới 95%. Nếu mua theo giá thị trường thế giới, tốn khoảng vài trăm triệu $. Trong thời gian tới không thể bổ sung phục hồi lượng đạn dược lớn như vậy, bởi vì cần phải chi một số tiền rất lớn.

Theo lời Butusov, kho đạn tại Ichnhia không có hệ thống video theo dõi. Sau khi xảy ra vụ nổ tại Kalinovka, mặc dù có đòi hỏi yêu cầu nhiều lần, nhưng hệ thống camera vẫn không được lắp.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN