Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Triệu chứng biểu hiện của Covid-19 có nhiều thay đổi kể từ đầu dịch đến nay (ý kiến chuyên gia)

Thứ hai, 28/09/2020 | 14:05
Theo lời bác sỹ Svetlana Molokova - Trưởng khoa tiếp nhận Bệnh viện Truyền nhiễm tỉnh Kharkiv, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình "Suspilne", rất nhiều bệnh nhân Covid-19 hiện nay có những triệu chứng biểu hiện khác so với giai đoạn đầu dịch.

Bà cho biết, thời gian đầu dịch, triệu chứng chính ở người bị nhiễm Covid-19 là mệt mỏi và sốt nhẹ, trong tầm 37-38 độ C. Sau đó, xuất hiện nhiều ca viêm phổi cả hai bên. Giai đoạn tiếp theo, đau họng và sốt cao đến 39 độ trở thành những triệu chứng đặc trưng ở bệnh nhân Covid-19.

Từ tháng 8 đến tháng 9, có nhiều bệnh nhân bị sổ mũi và những biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp - ngứa, đau họng, sổ mũi, khi bị sốt, khi không. Sau hai ba ngày, bắt đầu xuất hiện ho khan, tiếp theo chuyển sang ho nặng và khó thở.

Cũng theo lời bà, quy trình điều trị bệnh nhân Covid-19 hiện nay cũng đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Cụ thể là thay đổi tổng thể các loại thuốc kháng khuẩn. Việc sử dụng liệu pháp hormon cũng được nhìn nhận lại. Các bác sỹ ngày nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên quá trình điều trị đạt được kết quả tốt hơn so với trước đây.

Một trong những yếu tố khiến các y bác sỹ cảm thấy tự tin hơn trước là hệ thống cung cấp ô-xy đã được cải thiện, cho phép cung cấp kịp thời dưỡng khí cho những bệnh nhân nặng.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN