Theo lời Slipachuk, theo điều 62 luật về bầu cử tổng thống Ukraine, xem xét rõ ràng những quy định về tiến hành tranh luận.
“Thứ nhất, tiến hành không phải để quảng cáo. Chúng ta có truyền hình Cộng đồng xã hội, chịu trách nhiệm công tác tổ chức và tiến hành và cần phải dễ tiếp cận. Có nghĩa là, tất cả các kênh truyền hình có thể tiếp cận với tín hiệu. Cần có cấu trúc rõ ràng: Phải có thời gian, phải có lời mở đầu, kết luận, thời gian cho câu hỏi và câu trả lời. Và nguyên tắc thứ tư: Không cho phép các biểu tượng phản tuyên truyền” - Slipachuk nêu các nguyên tắc tiến hành tranh luận trực tuyến.
Alasanhia nhấn mạnh, HOTY sẵn sàng tiến hành các cuộc tranh luận trực tuyến giữa các ứng cử viên tổng thống theo luật pháp hiện hành: “Sẵn sàng tranh luận trực tuyến vào 20:00 ngày 19/4, trong vòng một giờ, theo luật quy định, sau đó - theo bất cứ hình thức nào và thời gian nào”.
“Các ứng cử viên có thể thoả thuận về hình thức trò chuyện hay tranh luận tại địa điểm khác. Nếu như chúng tôi xem xét điều 58 của luật, quy định tiến hành tranh cử, cho phép các ứng cử viên khả năng cùng thực hiện các hoạt động như vậy. Một tính năng chính của tranh luận - đó là cung cấp tài chính từ quỹ bầu cử. Đó là tuân thủ sự công bằng”.
Nếu các ứng cử viên không tới, chương trình tranh luận trực tuyến sẽ được thay bằng video mang tính trung hoà với dòng chữ, Poroshenko hoặc Zelinski làm ngơ những đòi hỏi của pháp luật. Ví dụ: Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ: ”Xin lỗi, ứng cử viên... không tới, nên không có buổi tranh luận”.
Cần nhắc lại là, ứng cử viên Poroshenko muốn tiến hành tranh luận tại sân vận động Olimpiiski ngày 14/4, sau đó vào ngày 19/4 tại studio HOTY. Zelinski muốn vào ngày 19/4 tại sân vận động Olimpiiski.
Theo lb.ua