Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Top 5 tin tức Ukraine: Không hoàn thành những điều kiện đòi hỏi của IMF và trộm cắp trong “Ukroboron”

Thứ hai, 11/03/2019 | 00:10
Washington đòi hủy quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu quốc hội Ukraine.

Những tin tức nổi bật trong tuần qua tại Ukraine: bê bối trộm cắp tài sản nhà nước trong “Ukroboron“, chương trình bảo vệ các nhân chứng, thay đổi quy định bán thuốc kháng sinh.

Ngày 6/3, Chính phủ Ukraine trong phiên họp nội các, thông qua kế hoạch đấu tranh với hiện tượng kháng thuốc đối với một số loại thuốc kháng sinh, xem xét hạn chế, nếu không có đơn thuốc của bác sĩ, sẽ không thể mua thuốc kháng sinh. Bây giờ thuốc kháng sinh chỉ được bán theo đơn bác sĩ. Đến cuối quý 2/2019, Bộ y tế cần hoạch định ra các quy định cụ thể. Giai đoạn 2019-2020, Bộ y tế cần hoạch định ra quy định ứng dụng các biện pháp kiểm tra truyền nhiễm tại tất cả các cơ sở y tế, kể cả tại các cơ sở y tế tư nhân để tương ứng với luật pháp Liên minh châu Âu.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Mari Ivanovik kêu gọi Quốc hội Ukraine hủy quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu quốc hội.

Trong lĩnh vực quốc phòng Ukraine phát hiện sai phạm tài chính 90 triệu gr. Trong báo cáo công khai của cơ quan thẩm định nhà nước Ukraine năm 2018, nêu rõ, trong hai năm, phát hiện vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng gần 90 triệu gr.
Ngoài ra ngành quốc phòng cũng không thể thu 90 triệu gr từ những con nợ của mình. Lực lượng vũ trang được cung cấp lượng than kém chất lượng với số tiền 9 triệu gr.
Cần nhắc lại là, kết quả điều tra của các nhà báo “Nasi Grosi” được công bố, trong đó khẳng định con trai của Phó Tổng thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Oleg Gladkovski có dính dáng đến các hình thức tham nhũng, biển thủ ngân sách trong “Ukroboro “ với số tiền 250 triệu gr.

Tại Ukraine sẽ bảo vệ các nhân chứng theo kiểu mới: Trong tuần này, các đại biểu quốc hội có kế hoạch xem xét dự luật về bảo vệ các nhân chứng của các vụ phạm tội nặng. Dự luật về thành lập cơ quan quốc gia bảo vệ các nhân chứng, tác giả gồm 16 đại biểu quốc hội.

Ukraine không hoàn thành các đòi hỏi của IMF: Phái bộ IMF đến Ukraine làm việc từ 5/3, đánh giá những tiến bộ trong sự phát triển của thị trường tài chính. Trong đó Ukraine chưa thể hoàn thành các điều kiện đòi hỏi của IMF được ghi trong biên bản ghi nhớ: “Những gì chúng tôi có thể cho các nhà cho vay xem? Chẳng có gì cả! Chẳng có một trong những cấu trúc trong các lĩnh vực nào được thực hiện... Dự luật số 2413a lần này lại hoãn, dự luật 6303 d - tăng cường khả năng bảo vệ các nhà đầu tư, tăng tính minh bạch thị trường, cũng hoãn. Dự luật số 9035 thậm chí không có ý nghĩa để xem xét... Điều thất vọng nhất là tất cả những điều đó không phải IMF cần, mà những điều đó, trước hết là cần thiết cho chúng ta” - Thông báo của Chủ tịch Ủy ban về cổ phiếu và thị trường chứng khoán Ukraine Timur Khromaev.

Theo segodnia