Trên đây là thông báo đăng trên trang mạng của người đứng đầu nhà nước Ukraine.
Theo lời của lãnh đạo Văn phòng tổng thống Ukraine Andrei Bogdan, nguyên nhân Tổng thống Zelinski có đề nghị nói trên là do Bộ ngoại giao không thông báo cho tổng thống về công hàm từ phía Nga ngày 25/6 về giải thoát các thủy thủ Ukraine bị bắt và công hàm trả lời từ phía Ukraine.
Do vậy trách nhiệm sẽ thuộc về Bộ trưởng ngoại giao Klimkin.
Bogdan nêu rõ, theo điều 102 và 106 Hiến pháp Ukraine, tổng thống chịu trách nhiệm hướng quốc tế và chính sách đối ngoại của Ukraine và Bộ trưởng ngoại giao buộc phải có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu nhà nước về các sự kiện, như công hàm từ phía Nga về các thủy thủ Ukraine.
Bogdan cũng thông báo, Tổng thống Zelinski một lần nữa lại gửi đề nghị sa thải Klimkin cho Quốc hội và những câu hỏi về các khâu cán bộ khác.
Theo podrovnoti