Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Zelinski cho rằng, Reva, Omelian, Suprun là những bộ trưởng không cần thiết

Thứ sáu, 12/07/2019 | 08:30
Cả Poroshenko cũng vậy. Tổng thống Ukraine Zelinski trong tin nhắn mới, tuyên bố, ông cho rằng không cần các bộ trưởng như Bộ trưởng chính sách xã hội Andrei Reva, Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Omelian và Bộ trưởng y tế Suprun.

“Cần gì những bộ trưởng - những người kể về người Ukraine ăn nhiều, làm đường giao thông chỉ trong Facebook của mình và sinh con ở Mỹ, những người hủy hoại sức khỏe của dân tộc và kể về tác hại của hột anh đào” - tuyên bố của Zelinski về việc thanh lọc, ý nói về Reva, Omelian và Suprun.

Tổng thống Zelinski còn có ý nói, bệnh nghiện rượu của một số công tố viên viện kiểm sát có thể gây tác hại cho chính lá gan của họ.
Zelenski cũng nói về người tiền nhiệm Poroshenko: ”Cần gì Bộ trưởng kinh tế thời Yanukovik, kẻ gọi các công dân là đồ con lừa, giật điện thoại và hứa đấm vào mặt tất cả mọi người” (Poroshenko từng giữ chức Bộ trưởng kinh tế thời Yanukovik).

Cần nhắc lại là, Zelinski đề nghị thanh lọc tất cả các cán bộ nhà nước giữ các chức vụ từ 23/2/2014 đến 19/5/2019, trong đó có tổng thống, các đại biểu quốc hội, các thành viên nội các chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, Giám đốc Ủy ban an ninh quốc gia, lãnh đạo Ủy ban chống độc quyền, Quỹ tài sản quốc gia, lãnh đạo thuế và hải quan.

Trong trường hợp như vậy, một số thành viên đội ngũ của Zelinski cũng bị thanh lọc như: Thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng Danhiluk, lãnh đạo Hội đồng giám sát tổng công ty sản xuất quốc phòng Abromavichuk .

Theo lb.ua