Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Zelensky tiến hành cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng

Thứ hai, 24/01/2022 | 23:43

Ngày 24/1, Tổng thống Zelensky tiến hành cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng trong bối cảnh mối đe doạ Nga đối với Ukraine.

Phiên họp xem xét các câu hỏi sau:

  1. Các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia do các mối đe doạ bên trong và bên ngoài,
  2. Tình trạng công việc trong kinh tế Ukraine và năng lượng,
  3. Chống Corona virus.

Trong phiên họp, các thành viên nghe các báo cáo của:

  • Lãnh đạo cơ quan tình báo Budanov về tình hình xung quanh Ukraine,
  • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Reznhikov,
  • Tư lệnh lực lượng vũ trang Zaluznưi về công tác chuẩn bị của quân đội Ukraine để sẵn sàng bảo vệ tổ quốc,
  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kuleba nói về tình hình với các đối tác,
  • Giám đốc Uỷ ban An ninh quốc gia Bakanov và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Monastưrski về tình hình an ninh trong nước,
  • Thủ tướng Smygal nói về tình hình kinh tế Ukraine,
  • Bộ trưởng Bộ Năng lượng Galusenko về tình hình năng lượng,
  • Bộ trưởng Bộ Y tế Lasko nói về đấu tranh chống covid.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Danhilov tuyên bố, tình hình rõ ràng và trong tầm kiểm soát, không có lý do để hoảng loạn.

"Lực lượng vũ trang sẵn sàng đáp trả khi cần thiết" - ông nhấn mạnh.

Và ông nói thêm, tình hình phức tạp từ 2014.

Đồng thời, Thủ tướng Smygal tuyên bố, không có đe doạ đối với kinh tế Ukraine, nhưng những thông tin bị bóp méo có thể gây tác hại.

Theo podrovnoti