“Tôi không sợ gì những điều đó, ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ giây phút nào. Nếu xã hội thật sự không muốn đội ngũ của tôi tiếp tục làm việc, không muốn tôi làm Tổng thống nữa, các bạn sẽ thấy rằng sẽ không xảy ra đổ máu. Tôi tiếp nhận vấn đề này hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng mọi người cần nhận thức được rằng họ đang lựa chọn gì”, - ông nói.
Như tin đã đưa, ngày 1/10/2019, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố, Ucraina đồng ý với đề xuất giải quyết chiến tranh Donbass, được gọi tắt là “Công thức Steinmeier”. Theo lời ông cho biết, đề xuất này yêu cầu Ucraina thông qua luật về quy chế đặc biệt dành cho khu vực Donbass. Luật này có hiệu lực tạm thời để tổ chức bầu cử chính quyền địa phương và có thể được áp dụng chính thức, nếu tổ chức OSCE công nhận bầu cử diễn ra theo đúng chuẩn mực dân chủ.
Nhiều đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội đã phản ứng gay gắt quyết định thông qua “Công thức Steinmeier”. Theo quan điểm của họ, trước hết một phần các thỏa thuận Minsk phải được thực hiện để đảm bảo an ninh trong khu vực, cụ thể là rút quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ucraina và trả lại quyền kiểm soát biên giới cho phía Ucraina, sau đó mới tính đến chuyện tổ chức bầu cử và quy chế đặc biệt cho khu vực Donbass.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Kiev và nhiều thành phố lớn để phản đối “Công thức Steinmeier”, đặc biệt là trong các ngày: 1, 2 và 6 tháng 10.
Theo TTQH