Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hợp Quốc tham gia tái thiết Donbass

Chủ nhật, 25/10/2020 | 13:36
Trong buổi tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân đạo tại Ucraina - bà Osnat Lubrani, ngày 24/10/2020, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky đã đề nghị Liên Hợp Quốc cùng tham gia soạn thảo kế hoạch tái thiết Donbass sau khi khu vực này được tái hội nhập về Ucraina.

Ông Zelensky cũng mời Liên Hợp Quốc tham gia triển khai dự án cung cấp nước sạch cho vùng Donbass. Tổng thống cho biết, Công ty "Nước Donbass" của Ucraina hiện nay đang cung cấp nước sạch không chỉ cho khu vực thuộc kiểm soát của Ucraina, mà cho cả các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.

Theo lời ông Zelensky, hệ thống cung cấp nước sạch tại Donbass đang đòi hỏi nâng cấp và xây dựng thêm những đường ống mới. Ông nhấn mạnh, đây là công việc hết sức quan trọng, nhưng rất nặng đối với ngân sách Ucraina.

Tổng thống Zelensky cho biết, dự án cung cấp nước sạch cho Donbass có sự tham gia của Thụy Sỹ và Tổng thống nước này đã từng trực tiếp đến thăm Công ty "Nước Donbass" trong chuyến thăm Ucraina gần đây.

Cũng theo lời Tổng thống Ucraina, tại khu vực Donbass hiện đang tích cực triển khai xây dựng và sửa chữa đường xá. Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Lugansk đang tiến hành nâng cấp 343 km đường bộ, bằng 300% so với tổng số đường được sửa chữa trong vòng 10 năm trước. Tổng thống nhấn mạnh, đây là công việc có ý nghĩa quan trọng để hàn gắn đất nước.

Về phần mình, điều phối viên Liên Hợp Quốc Osnat Lubrani cho rằng, người dân Donbass nhìn nhận và đánh giá cao việc Ucraina phát triển hạ tầng cơ sở ở khu vực này, là điều có ý nghĩa lớn đối với đời sống địa phương.

Bà nhấn mạnh, việc tái thiết Donbass phải được tiến hành tổng thể, bao gồm cả việc "làm sạch" không gian truyền thông, loại trừ các thông tin và hành động tuyên truyền dối trá.

Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý về tầm quan trọng trong phối hợp hoạt động giữa Văn phòng điều phối Liên Hợp Quốc và các cơ quan chính quyền Ucraina, để hỗ trợ Ucraina trong một số lĩnh vực, cũng như ở những địa phương đặc biệt như hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Ucraina là một trong 51 quốc gia sáng lập Liên Hợp Quốc, năm 1945. Hiện nay, tổ chức Liên Hợp Quốc có 193 quốc gia thành viên.

Theo TTQH