Cụ thể, các chuyên gia của Rating khẳng định, 67% dân chúng Ucraina hiện tin tưởng vào Tổng thống Zelenskiy, trong khi số người không tin ông chiếm 26%.
Trong số các chính trị gia Ucraina, ca sỹ Sviatoslav Vakarchuk (nhà lãnh đạo đảng “Tiếng nói”) nhận được sự tin tưởng của 25% dân chúng, đứng thứ hai trong danh sách. Thứ ba là Chủ tịch đảng “Đầy tớ nhân dân” Dmitry Razumkov (22%).
Những vị trí tiếp theo thuộc về: Anatoly Gritsenko (đảng “Quan điểm dân sự”) - 21%, Igor Smeshko (đảng “Sức mạnh và Danh dự”) - 21%, Yuri Boiko (Khối đối lập “Vì cuộc sống”) - 20%, Yulia Tymoshenko (đảng “Tổ quốc”) - 17%.
Cựu Tổng thống Petro Poroshenko (đảng “Đoàn kết châu Âu”) được xác định có chỉ số tín nhiệm đạt 15%, nhưng ngược lại, ông và nhà lãnh đạo Đảng cấp tiến - Oleg Lyashko - có tỷ lệ bất tín nhiệm cao nhất trong số các chính trị gia - 80%.
Về các lực lượng chính trị, đảng “Đầy tớ nhân dân” của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy vẫn đang đứng đầu về chỉ số tín nhiệm của cử tri, mặc dù đã giảm đôi chút so với thời điểm cách đây một tháng - 45,3%.
Ngoài đảng “Đầy tớ nhân dân”, những lực lượng chính trị được xác định có thể vượt qua mức sàn (5%) để giành ghế trong Quốc hội khóa tới, ở thời điểm hiện nay, như sau:
Khối đối lập “Vì cuộc sống” (lãnh đạo: Victor Medvedchuk và Yuri Boiko) - 12,1%.
Đảng “Tiếng nói” (Sviatoslav Vakarchuk) - 8,4%.
Đảng “Đoàn kết châu Âu” (Petro Poroshenko) - 7,2%.
Đảng “Tổ quốc” (Yulia Tymoshenko) - 7%.
Các đảng phái khác được cho là sẽ không nhận được quá 5% phiếu bầu tại cuộc bầu cử ngày 21 tháng 7 tới để lọt vào Quốc hội.
Cuộc điều tra được tiến hành trong những ngày từ 20 đến 24 tháng 6 năm 2019, với sự tham gia của 2000 người trên 18 tuổi, sống tại tất cả các vùng miền của Ucraina. Sai số được xác định không quá 2,2%.
Theo TTQH