Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Zelenski và Parubi nói về từ chối triệu tập cuộc họp Quốc hội bất thường

Thứ sáu, 19/07/2019 | 07:09
Tổng thống Zelenski nhắc lại rằng, một ngày làm việc của Quốc hội Ukraine tiêu tốn 13,3 triệu gr từ tiền do người trả thuế.

Tổng thống Zelenski và Parubi nói về từ chối triệu tập cuộc họp Quốc hội bất thường

Tổng thống Ukraine Zelenski gửi thư cho Chủ tịch Quốc hội Parubi, yêu cầu triệu tập cuộc họp quốc hội bất thường, nhưng bị từ chối.

Nội dung thư như sau: “Ngài Parubi kính mến!
Tôi không ngạc nhiên bởi lời từ chối của ngài triệu tập cuộc họp quốc hội bất thường. Bởi khả năng làm việc và chiến thắng - đó không phải là điểm mạnh của quốc hội khoá này. Tôi ngạc nhiên về điều khác - những lời của ngài về “chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp hiện hành“. Tôi làm mở mắt cho ngài. Rất tiếc, Quốc hội hiện nay trong mắt người dân là Quốc hội không có liên minh đa số, bỏ phiếu hộ, sảnh họp vắng các đại biểu khi thông qua các dự luật, 18 lần bỏ phiếu để thông qua một dự luật và những vi phạm thô bạo khác các Quy định của Quóc hội”.

Tổng thống Zelenski nhấn mạnh, những chứng cứ nói trên trở thành cơ sở để ký sắc lệnh giải tán Quốc hội, được Toà Hiến pháp khẳng định. “Đồng thời, tôi muốn nhắc ngài, theo điều 90 Hiến pháp Ukraine, quyền lực của Quốc hội chấm dứt vào ngày khai mạc phiên đầu tiên của Quốc hội Ukraine khoá mới. Còn ngài, thay cho điều này, kiếm cho mình hầu như gần hai tháng nghỉ, tính đến trước phiên họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới” - Tổng thống nhắc, một ngày công việc của Quốc hội tiêu tốn 13,3 triệu gr tiền do người đóng thuế.

“Thật tiếc, nhưng đơn giản là ngài không có khả năng tự hy sinh cho sự thịnh vượng của nhân dân Ukraine. Tất cả những điều do ngài thể hiện - đó là sự vô cảm hoàn toàn, không hoạt động và bất lực . Ngài có tất cả các cơ hội, nhưng ngài đã đánh mất. Nhục nhã, hỡi ngài ! Chúng tôi sẽ thay đổi sau ngày 21/7” - Tổng thống Zelenski viết.

Cần nhắc lại là, Tổng thống Zelenski gửi thư cho Parubi , yêu cầu triệu tập cuộc họp Quốc hội bất thường vào ngày 18/7 để thông qua những sáng kiến chống tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội Parubi cho rằng, không thể triệu tập phiên họp quốc hội bất thường và đề nghị Zelenski khởi xướng phiên họp bất thường.

Theo lb.ua