Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Zelenski trình Quốc hội xem xét dự luật tước quyền đại biểu quốc hội trong trường hợp bỏ phiếu hộ và bỏ họp

Thứ bảy, 31/08/2019 | 03:06
Đề nghị của tổng thống xem xét sửa đổi Hiến pháp.

Tổng thống Zelenski đề nghị áp dụng một số cơ sở bổ sung để tước quyền đại biểu quốc hội:
Hiện nay có 7 cơ sở tước quyền đại biểu quốc hội, gồm: Tự viết đơn, có cáo trạng buộc tội, không khả năng làm việc, mất tích, chấm dứt quốc tịch hay di cư, không phù hợp với bối cảnh, không tham gia vào đảng của mình, hay ra khỏi đảng, bị chết .

Zelenski đề nghị bổ sung 2:

- Toà xác định thực tế không tham gia bỏ phiếu, hay nhờ đại biểu khác bỏ phiếu hộ.

- Bỏ họp không lý do hơn 33% các phiên họp thường kỳ của quốc hội.
Dự luật sửa đổi của Tổng thống Zelenski mang số 1027. Sửa đổi điều 81 Hiến pháp Ukraine.

Theo lb.ua