Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Zelenski không ủng hộ quyết định xin từ chức của Thủ tướng Honcharuk

Thứ bảy, 18/01/2020 | 01:23
Tổng thống Zelenski không ủng hộ từ chức của thủ tướng Honcharuk - người nộp đơn xin tổng thống cho phép từ chức sau khi rò rỉ bê bối đoạn băng ghi âm trong phòng họp của các thành viên chính phủ.
 
Tổng thống Zelenski nói, sẽ cho thủ tướng "một cơ hội nữa".
Bắt đầu buổi gặp mặt, Tổng thống Zelenski nói:" Bây giờ không phải thời gian để làm lung lay nhà nước về kinh tế và chính trị".
 
"Tôi nghĩ điều đó sẽ là đúng, tôi quyết định cho ngài một cơ hội nữa, cơ hội cho chính phủ của ngài, nếu như ngài giải quyết được một số vấn đề rất quan trọng hiện nay rất được xã hội quan tâm lo lắng".
 
Trong số các vấn đề như vậy, Zelenski nêu vấn đề lương của các cán bộ nhà nước. "Để các vị đề nghị Văn phòng tổng thống và cá nhân tôi khái niệm mới về lương của tất cả các bộ, các ngành, các công ty nhà nước, mức lương của các cán bộ đó...cùng với sự hiểu biết, chúng ta đang sống ở đâu, trong tình hình như thế nào" - Tổng thống nói.
"Vậy khi nào ngài đưa nền kinh tế đi lên, khi đó có thể nâng lương"- Tổng thống Zelenski nói thêm.
 
Theo lời ông, nếu ai trong số cán bộ không đồng ý với mức lương do Chính phủ đề nghị, "đành phải chia tay, bởi vì bây giờ chúng ta chưa thể cho phép điều đó."
"Tôi cũng muốn làm sáng tỏ tình hình đối với Naftogas, nảy sinh bê bối lớn vì phần trăm của họ nhận từ 2,9 tỷ $ tiền phạt nhận từ Nga. Họ (các cán bộ của Naftogas) cũng cần phải không chỉ là những nhà quản lý thực dụng, nhưng cũng cần phải giữ tính là con người" - Tổng thống nói thêm.
 
Những gì liên quan đến các thành viên Chính phủ, Tổng thống Zelenski nói, ông không có cơ sở để nói có ai đó "không trung thực". "Nhưng để củng cố Chính phủ, tôi yêu cầu ngài tìm những vị trí yếu để thay cán bộ lãnh đạo, theo tính chuyên nghiệp".
 
Tổng thống Zelenski nêu sự cần thiết phải chia một số bộ: "Chúng tôi thấy có câu hỏi đối với Bộ kinh tế, bởi vì bộ này làm tất cả mọi việc". Theo ông, điều này cũng liên quan đến Bộ Văn hoá và Bộ Cựu chiến binh.
Ngoài ra, Tổng thống giao cho Thủ tướng phải thiết lập mối quan hệ tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, liên quan đến quá trình chuẩn bị và xem xét các dự luật. Trong đó Zelenski nói rằng, Honcharuk là người "hiểu sâu về kinh tế" cho nên có thể dễ dàng giải thích cho các đại biểu quốc hội một số thời điểm phức tạp.
 
Cuối cùng Tổng thống Zelenski nhắc lại rằng, "Honcharuk" nhận được "khoản vay lớn lòng tin" (большой кредит доверие) mà tôi có cảm giác ngài còn chưa dám trông chờ vào nó" - Tổng thống mỉm cười và nói với Honcharuk.
 
Honcharuk nhất trí rằng, có những "vấn đề chưa tính toán hết trong công việc" và hứa với tổng thống sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ do Tổng thống đặt ra. Trong đó ông nói, ngày 14/2 Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ. Tổng thống yêu cầu Honcharuk thực hiện điều này trước 4/2. Thủ tướng trả lời: "Điều này có thể thực hiện được".
 
Theo liga.net