Tổng thống Zelenski kể rằng, ông đến Zolotoie sau các câu chuyện kể về tình hình thảm họa ở vùng dân cư này.
Ông nói, tại đó mọi người muốn rút quân.
Ông cho rằng, đó là con đường cần thiết, ít nhất là phải thử.
“Chúng tôi có thể không giải quyết toàn bộ lịch sử đó. Có thể như vậy. Nhưng chúng tôi muốn, và cố gắng thử làm điều này. Vấn đề không phải là tốc độ, bởi vì Bắc Triều tiên và Nam Triều tiên là hai nước ở các mức khác nhau, nhưng ở đó không có giết người. Bất cứ cuộc chiến nào cũng sẽ kết thúc bằng ngoại giao. Ở mọi nơi trên thế giới đều như vậy. Và ở chỗ chúng ta cũng sẽ như vậy” - tổng thống nói.
Zelenski nói thêm, con đường ngoại giao là con đường tiếp xúc với Tổng thống Nga Putin. “Còn việc rút quân - là điều kiện của Minsk, trong đó tôi có khả năng để đối thoại với ông ấy”.
Theo lb.ua