Các thủ lĩnh của 4 quốc gia nghe bản báo cáo của lãnh đạo phái bộ OSEC tại Ukraine Apakana và phó của ông là Aleksandr Khuk.
Porosenko gọi những ngày cuối tháng bảy là "những ngày đẫm máu nhất của năm 2017" và kêu gọi phía Nga chấm dứt các hành động gây hấn và cung cấp vũ khí cho phiến binh.
Những người tham gia đàm thoại nêu tầm quan trọng của việc ngừng bắn hoàn toàn tại Donbass, rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường tiếp xúc và OSEC giám sát ngày đêm tình hình tại Donbas.
Porosenko cũng nêu tầm quan trọng của việc đưa lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế tới Donbass. Ông còn nhấn mạnh, phía Nga ngăn cản trả tự do cho những người bị bắt, trong đó có những người bị giam cầm ở Nga như Roman Susenko và Oleg Sensov.
Makron và Merkel tuyên bố, không cho phép bất kỳ công bố nào phá hoại toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, trong đó có tuyên bố về thành lập Malorossi .
Theo lb.ua