Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Séc coi gây hấn của Nga là "chiến tranh bằng lời nói". Phản ứng của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine

Thứ hai, 07/02/2022 | 01:21
Tổng thống Cộng hoà Séc Milos Zeman không chia sẻ nỗi lo về khả năng Nga tấn công quân sự Ukraine và cho rằng, sự căng thẳng hiện nay là "chiến tranh bằng lời nói từ hai phía" và muốn tình hình vẫn như vậy.

Trên đây là ý kiến của ông trong thời gian trả lời phỏng vấn kênh CNN Prima News.

Tổng thống Zeman cho rằng, người Nga "không bị điên" và việc xâm lược Ukraine để có thể mang lại lợi ích cho họ như một "lời cảnh báo quân sự", đồng thời sẽ dẫn tới bị tổn hại lớn vì các lệnh trừng phạt.

Quan điểm của Tổng thống Séc đã gây phản ứng đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitri Kuleba. Trên trang Twitter, Kuleba bày tỏ sự tin tưởng rằng "mưu toan tiếp theo của Tổng thống Zeman gây tác hại trong mối quan hệ hai nước Ukraine -Cộng hoà Séc và mưu toan này đã bị thất bại".

"Tôi nóng lòng chờ đợi Bộ trưởng Ngoại giao Séc tại Ukraine. Ông ấy mang trách nhiệm nhà nước và hiểu, mối đe doạ như thế nào đối với Séc và châu Âu nói chung khi Nga gây hấn chống Ukraine" - tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba.

Theo liga.net