Trong buổi họp với các cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine về chiến lược chống lại sự gây hấn của Nga, Tổng thống Poroshenko nêu những điểm cơ bản của chiến lược, gồm các lệnh trừng phạt từ phương Tây, cũng như nhà nước cần tự tăng cường khả năng phòng thủ đất nước.
Theo lời ông, chiến lược tiếp theo chống gây hấn của Nga cần dựa trên nền tảng tổng hợp các hệ thống, phản ứng trước các đe dọa.
- Tăng cường nội lực bên trong, tập trung sức mạnh của nhà nước nhờ tiến hành các chính sách kinh tế xã hội hiệu quả, khắc phục đói nghèo.
- Thiết lập các mối quan hệ và sự ủng hộ lẫn nhau với các đối tác trên tất cả các trường quốc tế và phối hợp chiến lược truyền thông.
- Ứng dụng các công cụ giám sát quốc tế để kiểm soát tình hình an ninh, đặc biệt tại vùng biển Đen và biển Azov.
- Tích cực công tác ngoại giao, chú ý thành lập cơ chế tác động lên quốc gia xâm lược.
- Tăng cường các biện pháp trừng phạt quốc tế.
- Tiến hành chiến lược phong thủ cứng rắn, làm mất ý nghĩa các hành động tấn công của đối thủ.
- Tăng cường tiềm năng phòng thủ của nhà nước.
Theo segodnia