Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa vào hiệu lực quyết định của Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine về áp dụng tình trạng quân sự, đồng thời chuyển dự luật tương ứng cho quốc hội Ukraine thông qua.
Trên đây là nội dung trong thông báo được đăng trên trang mạng của người đứng đầu nhà nước Ukraine.
Trong quyết định của Hội đồng an ninh và quốc phòng nêu rõ, tình trạng quân sự được áp dụng vì nguyên nhân hành động gây hấn, tấn công quân sự tiếp từ phía Nga xảy ra hôm 25/11/2018 tại khu eo biển Kerch, chống các tàu quân sự Ukraine và các hành động gây hấn khác của Nga trên biển Azov và biển Đen, nguy cơ đe dọa xâm phạm lãnh thổ Ukraine trên diện rộng bởi quân đội Nga trong bối cảnh Crimea và một số vùng tại Donetsk và Lugan bị chiếm đóng.
Muộn hơn, Tổng thống Porosenko công bố sắc lệnh mới về tình trạng quân luật, sẽ kéo dài 30 ngày để bầu cử tổng thống Ukraine được tiến hành vào ngày 31/3/2019 và sẽ không hạn chế quyền và tự do của các công dân. Tình trạng thiết quân luật sẽ bắt đầu từ 9:00 ngày 28/11/2018 trên 10 khu vực gồm
1.Tỉnh Vinhisa
2.Tỉnh Lugan
3.Tỉnh Nicolaiev
4.Tỉnh Odessa
5.Tỉnh Sumskaya
6.Tỉnh Kharcov
7.Tỉnh Chernigov
8.Tỉnh Kherson
9.Vùng nước Azov - Kerchenskovo
Điều này cũng không có nghĩa là tuyên bố chiến tranh với Nga.
Theo lb.ua