Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố trong chương trình truyền hình “Tự do ngôn luận”, tối 3/12/2018. Cơ quan báo chí Văn phòng Tổng thống Ukraina dẫn lời ông đưa tin.
“Có hai mô hình thiết quân luật: Mô hình thứ nhất là hạn chế quyền và tự do được quy định bởi Hiến pháp. Các nhà lãnh đạo độc tài thường làm như vậy. Mô hình thứ hai - đó là để bảo vệ người lính Ukraina, bảo vệ bằng cơ sở pháp lý, cho anh ta quyền sử dụng vũ khí bên ngoài khu vực diễn ra Chiến dịch các lực lượng hợp nhất - nơi mà vũ khí được sử dụng theo luật giải phóng Donbass. Bảo vệ bằng Hiến pháp và rút ngắn tối đa thời gian để phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh xâm lược trên bộ”, - ông nói.
Tổng thống nhấn mạnh, trong quá trình thảo luận tại Quốc hội vấn đề ban bố lệnh thiết quân luật, để loại bỏ các kiểu đầu cơ chính trị, ông đã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Andrei Paruby đưa ra biểu quyết một vấn đề nữa - đó là ấn định bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới đúng thời hạn quy định - vào ngày 31/3/2019.
“Điều này có nghĩa gì? Một mặt, đó là vấn đề an ninh quốc gia, là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước, là việc mà quân đội Ukraina đang làm. Nhưng mặt khác, đó cũng là bảo vệ tự do và dân chủ, bao gồm các quyền và tự do của người dân, trong đó có quyền bầu cử”, - ông nhấn mạnh.
“Vì vậy, tôi, với tư cách là Tổng thống, xin đảm bảo rằng bầu cử sẽ diễn ra ngày 31 tháng 3 năm 2019. Và sẽ không có bất cứ lý do gì để dịch chuyển bầu cử sang một thời điểm khác”, - ông tuyên bố.
Tổng thống cũng cho biết, ông đã đệ trình Quốc hội xem xét dự thảo luật sửa đổi Luật Ukraina về chế độ thiết quân luật, với nội dung cho phép tổ chức bầu cử chính quyền địa phương tại một số tỉnh đang có lệnh thiết quân luật.
Theo tuantinquehuong