Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Poroshenko bỏ mặc Lutsenko một mình trong khủng hoảng giữa ông và đại sứ Mỹ

Thứ bảy, 23/03/2019 | 00:11
Tổng thống Poroshenko khẳng định, mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ chưa bao giờ hiệu quả và cụ thể như hiện nay.

Tổng thống Poroshenko bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với đại sứ Mỹ tại Ukraine Mari Ivanovik và nêu rõ vai trò của bà trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Phóng viên Unian đưa tin, vấn đề này được tổng thống nói đến trong thời gian tiến hành hoạt động kỷ niệm nhân 27 năm ngày thành lập Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine tại Kiev.

Ông nói: “Tôi muốn nhấn mạnh, các đối tác của chúng ta - Mỹ, NATO, EU, sẵn sàng ủng hộ chúng ta trong cải cách các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cũng như cải cách Ủy ban an ninh quốc gia. Tôi muốn nhấn mạnh, Ukraine đánh giá cao mối quan hệ đối tác với Mỹ trên nguyên tắc ủng hộ rõ ràng của hai đảng”.

Theo lời Tổng thống Poroshenko, mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ chưa bao giờ hiệu quả và cụ thể như hiện nay. Đồng thời Tổng thống Poroshenko cũng đánh giá cao vai trò của nữ đại sứ Mỹ Ivanovik trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Như trước đây Unian đã đưa tin, trong buổi phỏng vấn toà soạn Mỹ The Hill, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Lutsenko tuyên bố, đại sứ Mỹ Ivanovik trong lần gặp mặt đầu tiên, đã trao cho ông danh sách những nhân vật không nên tiến hành điều tra: ”Rất tiếc, tại buổi gặp mặt đầu tiên với đại sứ Mỹ tại Kiev (Ivanovik), bà đã trao cho tôi danh sách những người chúng tôi không nên điều tra”.

“Câu trả lời của tôi - điều này là không được phép. Không ai trong đất nước này- tổng thống của chúng tôi, quốc hội của chúng tôi, đại sứ- không thể buộc tôi dừng điều tra, nếu có tội” - tuyên bố khẳng định của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lutsenko.

Bộ ngoại giao Mỹ gọi khẳng định của Lutsenko về danh sách bất khả xâm phạm nêu trên là “chuyện hoàn toàn bịa đặt”. “Hiện phía Mỹ chưa cung cấp sự giúp đỡ nào cho Viện kiểm sát tối cao, nhưng trước đó đã có ý định ủng hộ cải cách toàn bộ hệ thống toà án, tố tụng, kể cả Viện kiểm sát tối cao sau cách mạng Nhân phẩm năm 2014. Khi đã chứng minh rằng, không có nguyện vọng chính trị để tiến hành cải cách thật sự từ phía Viện kiểm sát tối cao, khi cứ thay đổi nhau, chúng tôi sử dụng trách nhiệm lòng tin của chúng tôi trước các công dân Mỹ nộp thuế và chuyển hướng sự giúp đỡ sang các dự án sản xuất“ - tuyên bố của đại diện Bộ ngoại giao Mỹ.

Theo Unian

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN