Tổng thống nêu rõ, ông từ chối công bố năm 2018 là năm tiếng Ukraine, bởi vì theo ông, 12 tháng “thật quá ít ỏi”.
Tổng thống nhấn mạnh, câu hỏi ngôn ngữ không nên nêu trong quá trình tranh cử và nhà nước không có quyền quy định ngôn ngữ giao tiếp của người dân:
“Tôi sẽ quan tâm để cho các sáng kiến luật pháp của chúng ta dành không gian rộng để thực hiện quyền của các công dân Ukraine bằng tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Tatar Crimea, tiếng Nga và các ngôn ngữ khác. Chính quyền sẽ không bao giờ can thiệp vào lĩnh vực cá nhân và như vậy sẽ không báo giờ quy định ngôn ngữ giao tiếp“.
Theo segodnia.