Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Pháp Macron: Tích cực đối thoại của chúng tôi với Nga, trước hết là để ngăn chặn xâm lược quân sự

Thứ hai, 07/02/2022 | 01:00

Trước thềm chuyến đi tới Moscow và Kyiv, trả lời phỏng vấn tòa soạn Journal de Dimanche, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố, phía Pháp tích cực đối thoại với Nga với khả năng cao là để ngăn chặn xâm lược quân sự, vấn đề sau đó là làm giảm căng thẳng, leo thang.

Tổng thống Pháp xuất phát từ quan điểm, cho rằng, Putin tập trung quân đội gần biên giới Ukraine không nhằm mục đích xâm lược, mà như là luận chứng trong các cuộc đối thoại với Phương Tây.

"Hiện nay, nhiệm vụ địa chính trị của Nga không phải là Ukraine, mà là củng cố quy tắc phối hợp hành động với NATO và EU" - tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron.

Ông cho rằng, độc lập, chủ quyền của Ukraine cũng như của bất cứ quốc gia châu Âu nào, không phải là đối tượng để nhượng bộ. Tuy nhiên, phía Nga có quyền nêu yêu cầu an ninh của mình.

Macron có kế hoạch thực hiện chuyến đi gấp tới Moscow ngày 7/2 và ngày 8/2 sẽ tới Kyiv.

Theo liga.net