Trong đó, Putin quyết định, các cơ quan của nhà nước liên bang, các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức và các cá nhân dưới pháp lý Nga “trong các hoạt động của mình phải tính đến, từ ngày sắc lệnh vừa ký có hiệu lực, trong mối quan hệ đối với một số cá nhân và chủ thể pháp lý sẽ áp dụng một số biện pháp kinh tế đặc biệt”.
Chính phủ Nga được trao nhiệm vụ lập danh sách các cá nhân, các chủ thể pháp lý bị áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt, nhằm thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Nga.
Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 22/10/2018) và có thể hủy bỏ theo yêu cầu của chính phủ Liên bang Nga.
Tuy nhiên trong sắc lệnh của Tổng thống Putin không nói về các biện pháp cụ thể vì Chính phủ Nga còn đang hoạch định.
Theo Unian