Đó là tài liệu số 702, được thông qua năm 1978 về theo dõi tình báo nước ngoài (FISA). Năm 2008, tài liệu này được sửa đổi còn cho phép các cơ quan đặc vụ Mỹ không cần sự cho phép của toà án, có quyền nghe lén các cuộc trao đổi qua điện thoại, các nội dung viết trong các thư điện tử giữa các công dân nước ngoài, nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng sử dụng các kênh vệ tinh của Mỹ, những mối liên hệ của các máy chủ trong Internet của các công ty lớn. Nhìn chung các nhân viên đặc vụ Mỹ không có quyền hành nói trên đối với các công dân Mỹ nếu không có lệnh, tuy nhiên các công dân Mỹ cũng có thể bị rơi vào tình trạng bị theo dõi, nếu họ tiếp xúc với những người nước ngoài đang trong tầm ngắm của các cơ quan đặc vụ Hoa kỳ.
Theo lb.ua