Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Mỹ Trump hủy tất cả các cuộc gặp mặt song phương sau cuộc đối thoại với Poroshenko

Thứ sáu, 13/07/2018 | 00:01
Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Trump đe dọa ra khỏi khối, nhưng nghĩ lại sau cuộc họp khẩn cấp.

Theo hãng Reuter, tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Trump triệu tập cuộc họp khẩn thủ lĩnh các nước thành viên NATO. Tất cả các cuộc gặp mặt song phương với Tổng thống Mỹ theo kế hoạch trong khuôn khổ thượng đỉnh NATO bị dừng lại. Nguyên nhân nào dẫn đến quyết định này của Trump chưa ai rõ.
Kết quả của cuộc họp khẩn cấp với các thủ lĩnh các nước khác, Tổng thống Trump tuyên bố, không xem xét khả năng Mỹ rời NATO.
Bình luận thông tin của giới truyền thông rằng, tại cuộc họp Hội đồng NATO, Trump đe dọa ra khỏi NATO, Tổng thống Mỹ tuyên bố, ông “rất không hạnh phúc” tại thời điểm bắt đầu đối thoại, nhưng hài lòng với kết quả của nó. Ông cũng không phủ nhận đã đe dọa rời NATO và cho rằng, có thể có khả năng như vậy, không cần sự đồng ý của Quốc hội Mỹ.
Theo toà soạn “Sự thật châu Âu” có nguồn tin trong Phủ tổng thống, thông báo “buổi gặp mặt giữa Poroshenko và Trump kéo dài 20 phút: Bàn về các câu hỏi “Dòng chảy phía Bắc-2”, và sự hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực quốc phòng“.
Cũng cần lưu ý rằng, ngày 11-12/7 Tổng thống Poroshenko tới Brusel tham gia thượng đỉnh NATO theo lời mời của Tổng thư ký NATO Stontenberg.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN