Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Belarusia Lukasenko tuyên bố sẵn sàng nhận trách nhiệm vì hoà bình tại Donbass

Thứ sáu, 02/11/2018 | 00:01
Theo ông, nếu Mỹ không tham gia đàm phán thì sẽ không có kết quả.

Tổng thống Belarusia Lukasenko tuyên bố, ông sẵn sàng nhận trách nhiệm bảo đảm hoà bình tại miền Đông Ukraine và sẽ “đi kèm bầu cử” tại Donbass nếu như tin tưởng chắc chắn rằng, các quốc gia lớn không sử dụng Ukraine là nơi để chống Nga.

Ông khẳng định, đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ, không nên từ chối.
Lukasenko cho rằng nguyên nhân chính khiến các cuộc đàm phán Minsk nhiều năm không đem lại kết quả: ”Người ta cung cấp cho Donbass vũ khí sát thương, tên lửa, súng chống tăng và kịch bản cực đoan đang tiến lại gần”.

Một lần nữa, ông khẳng định, không muốn đóng vai trò người kiến tạo hoà bình, hoặc người trung gian.
Tổng thống Lukasenko nói thêm, ông lo sợ trong tương lại nếu mức gây hấn bùng phát, thì đất nước ông sẽ trở thành vùng đệm giữa Nga và NATO.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN