Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Belarusia Lukasenko đe dọa chấm dứt cung cấp xăng dầu và điện năng cho Ukraine

Thứ hai, 07/02/2022 | 00:56

Belarusia sẽ không cung cấp cho Ukraine xăng, dầu, các sản phẩm dầu và điện trong trường hợp Nga bắt đầu tấn công xâm lược Ukraine.

Và sau đây là tuyên bố của Tổng thống Belarusia Lukasenko trong buổi trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình "Solovev Live":

"Nếu Ukraine đụng độ với Nga thì chúng tôi sẽ không cùng với các vị. Chúng tôi sẽ cắt tất cả mọi cung ứng, không chỉ ГСМ, cùng với Nga và cùng với điện. Hiện nay, đang diễn ra tranh cãi ở chỗ các vị, ở chỗ chúng tôi: "Chiến tranh! Chiến tranh! Ukraine sẽ chiến đấu". Không phải Ukraine, mà là Mỹ đẩy họ đến chiến tranh..

Tổng thống Nga đã làm rất đúng, còn tôi ủng hộ điều này. Chúng tôi vạch lằn ranh đỏ. Nếu chạm lằn ranh đỏ - sẽ phải hứng chịu! Lãnh thổ Ukraine nhận đòn tên lửa? Không chỉ đòn tên lửa. Tất cả những đòn chúng tôi có".

Trong buổi phỏng vấn này, Lukasenko nêu rõ, Ukraine sẽ không bao giờ chiến tranh với Belarusia. Nhưng theo lời Lukasenko, nếu điều này xảy ra thì chiến tranh sẽ kéo dài 3-4 ngày.

Theo podrovnoti.