Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng kết tuần: Giá cả leo thang, chính phủ Ukraine chờ giá đô la 30 gr

Chủ nhật, 08/04/2018 | 00:48
Liên minh châu Âu cho phép Nga xây đường ống dẫn gas bỏ qua lãnh thổ Ukraine, đe dọa chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh tế, người Ukraine lại được hứa mức lương tối thiểu 6 ngàn gr.

Tuần qua Bộ phát triển kinh tế Ukraine đưa ra các dự báo trong những năm tới đây:

1.Đô la giá 30 gr:

Theo dự báo của Bộ phát triển kinh tế Ukraine, tỷ giá đô la trung bình tại Ukraine năm 2018 là 28,95 gr, năm 2019 là 32 gr.
Theo kịch bản tích cực: giá đô la năm 2018 là 26, năm 2019 là 27 gr.
Kịch bản tiêu cực: cuối năm 2018 giá đô la 30 gr, năm 2019 giá đô la 34 gr.
Các chuyên gia tài chính dự báo tỷ giá đô la tháng 4/2018 sẽ giao động trong khoảng 25,75-27 gr.

2.Giá cả gia tăng:

Theo số liệu thống kê chính thức: mức lạm phát tại Ukraine tháng 1 và 2/2018 là 2,4%.
Đồ thực phẩm, đồ uống không cồn tăng 3%, giá rau quả tăng 15%.
Giá cả dịch vụ y tế tăng 2,5%. Giá vé giao thông công cộng tăng 4,5%.

3.Mức lương tối thiểu 6 ngàn gr/ tháng:

Năm 2021, mức lương tối thiểu tại Ukraine sẽ đạt mức 6,2 ngàn gr/ tháng.
Bộ phát triển kinh tế dự báo mức lương tối thiểu tại Ukraine năm 2019 sẽ đạt 4,6 ngàn gr/ tháng (hiện tại 3723 gr).

4.Đức và Phần lan đã cho phép Gasprom xây dựng hệ thống dẫn khí đốt “Dòng chảy phía Bắc -2”, bỏ qua lãnh thổ Ukraine.

5.Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ:

Ngày 3/4 Mỹ công bố danh sách các sản phẩm nhập khẩu từ Trung quốc vào Mỹ phải chịu mức thuế 25%, tổng cộng 50 tỷ $.
Ngày 4/4 phía Trung Quốc đáp trả, công bố danh sách 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc phải chịu thuế 25%.
Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Trump đe dọa sẽ tăng danh sách các mặt hàng Trung Quốc phải chịu thuế, tổng cộng lên tới 100 tỷ $.
Phía Trung Quốc kiện Mỹ lên tổ chức WTO.

Theo segodnia