Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng kết thượng đỉnh Putin-Trump: Lời hứa của Kremli về Ukraine và cải thiện mối quan hệ

Thứ ba, 17/07/2018 | 00:30
Trong buổi họp báo chung, tổng kết buổi gặp mặt với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump không một lời nhắc tới Ukraine, chỉ nói về tình hình Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, nhưng không nói về khủng hoảng Donbass, về Nga chiếm Crimea -theo TCH.

Nhưng Tổng thống Nga Putin hai lần nhắc tới Ukraine: nói về khủng hoảng Donbass và trung chuyển gas qua Ukraine.
Cuộc gặp mặt của thủ lĩnh Nga - Mỹ tại Helsinki ngày 16/7/2018, kéo dài 4 giờ, trong đó hai tổng thống đối thoại riêng hai tiếng, sau đó tại bữa ăn sáng có sự tham gia của các thành viên hai phái đoàn.

1. Về mối quan hệ Nga-Mỹ:

Tổng kết đối thoại, Tổng thống Nga Putin tuyên bố “cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu không khí cởi mở và công việc”: “Hôm nay các cuộc đối thoại phản ánh nguyện vọng của chúng tôi cùng Tổng thống Trump điều chỉnh lại tình hình tiêu cực trong mối quan hệ hai nước. Phác thảo ra những bước đầu tiên khôi phục và lành mạnh mức độ tin tưởng, trở lại hợp tác ở mức trước đây”.
Tới lượt mình, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, nhìn chung ông hài lòng với kết quả buổi gặp mặt: “Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta chưa bao giờ tồi tệ như bây giờ, nhưng điều đó thay đổi. Và điều này đã thay đổi trong 4 giờ này. Tôi tin vào điều đó. Về chính trị, dễ dàng hơn khi từ chối gặp mặt... Nhưng điều đó không đem lại cái gì cả”.

2. Về can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử Mỹ:

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, ông cho rằng, là việc làm đúng khi ông tiến hành đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Putin về câu hỏi can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ: “Tôi tin vào tình báo của chúng ta và các cơ quan đặc vụ, nhưng tôi nói với các vị rằng, Tổng thống Nga tuyên bố mạnh mẽ không làm điều đó. Và ông đề nghị những người đang làm công việc này cùng làm việc với người Nga. Tôi nghĩ, đây là những lời đề nghị tốt”.

3. Về tình hình Syria:

“Những gì liên quan tới Syria, giải quyết những nhiệm vụ thiết lập hoà bình trên đất nước này có thể trở thành ví dụ điển hình khi Nga và Mỹ nhận trách nhiệm thủ lĩnh trong câu hỏi này, hợp tác hiệu quả, tổ chức và giải quyết, khắc phục khủng hoảng nhân đạo, giúp đỡ người tỵ nạn trở về bản quán. Để hợp tác có hiệu quả trong vấn đề Syria, chúng tôi có tất cả những điều cần thiết” - tuyên bố của Putin.

4. Về Ukraine:

Hai tổng thống cũng bàn về câu hỏi trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine:
“Những gì liên quan tới “Dòng chảy phía Bắc-2”, Ngài Tổng thống Trump quan ngại về khả năng sẽ mất trung chuyển gas qua Ukraine... Tôi trấn an ngài tổng thống, phía Nga sẵn sàng giữ trung chuyển đó” - tuyên bố của Putin.
Trong đó Tổng thống Putin nêu điều kiện của mình để gia hạn hợp đồng trung chuyển gas với Ukraine: “giải quyết tranh cãi nào đó giữa hai chủ thể tại toà án Stokhom“.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN