Ngày 28/2, tại khu quần thể Viện bảo tàng văn hoá quốc gia, Tổng thống Porosenko họp báo trong hai giờ với chủ đề “Những thách thức -2018”, trong đó ông kể về những thành tích của mình trên cương vị là người đứng đầu nhà nước, về các kế hoạch tương lai, giải thích tình hình Donbass và nói về các mối quan hệ với các nước khác. Và sau đây là một số trích dẫn của ông:
1) Về chế độ miễn thị thực: Porosenko hứa không để bị hủy chế độ miễn visa và khuyên đừng nên nghe lời những kẻ lừa đảo
“Đừng nghe những kẻ âm mưu lừa đảo về dừng chế độ miễn visa. Đó là nhóm những kẻ trước đây từng nói rằng, chúng ta chẳng bao giờ được chế độ miễn thị thực”.
2)Chiến tranh Nga chống Ukraine:
Porosenko tuyên bố, thử thách chính đối với Ukraine năm 2018 sẽ là chiến tranh của Nga chống Ukraine tại Donbass:
“Cái già phải trả cho chiến tranh đối với kẻ xâm lược tăng nhờ tăng cường lực lượng vũ trang và tiếp tục các trừng phạt chống Moscow. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ gây hấn tổng lực của Nga theo tất cả các hướng, nhưng không thể giảm bằng 0”.
3)Hội nhập Ukraine vào NATO:
Tổng thống Porosenko cho rằng, hội nhập Ukraine vào EU và NATO cần được củng cố trong Hiến pháp Ukraine.
Theo ông 2/3 đại biểu quốc hội ủng hộ quyết định này.
4)Luật về an ninh quốc gia:
“Tôi thông qua quyết định, ngay cả trong thời gian chiến tranh, chúng ta cần bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng dân sự, phân chia vị trí của Tổng tư lệnh với tổng tham mưu trưởng. Tiến hành hàng loạt cải cách để chuyển đất nước sang chuẩn NATO”.
5)Về chuyến đi nghỉ ở Maldiva:
“Tôi xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu mang tên họ của mình, đăng ký tại biên phòng. Tôi trả tiền vé máy bay, khách sạn từ tài khoản ngân hàng Ukraine của mình và kê khai (sẽ trong 2,5 tuần tới), các vị có thể thấy...Không một xu ngân sách nhà nước được chi cho việc này, tất cả số tiền đều được kê khai, có nộp thuế”.
6)Về lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Donbass:
“Không thể tiến hành bất cứ một quá trình nào khi những kẻ bắn tỉa, pháo, lính tăng từ Nga giết hại các binh sĩ của chúng ta. Đó không phải là đóng băng khủng hoảng mà là chiến tranh nóng bỏng. Lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế cần hành động trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Điều này dẫn đến - thứ nhất, Nga sẽ đành phải rút quân xâm lược. Phái bộ gìn giữ hoà bình OOH có thể giải trừ vũ khí của lực lượng vũ trang bất hợp pháp”.
7)Tham gia vào bầu cử tổng thống:
Porosenko tuyên bố, sẽ quyết định về tham gia tranh cử tổng thống khi bắt đầu.
8)Crimea trở lại Ukraine:
Tổng thống Porosenko giải thích, Ukraine sẽ sử dụng mọi phương tiện để Crimea trở về với Ukraine.
9)Về mối quan hệ với Balan:
Mối quan hệ giữa Warsava và Kiev phát triển rất nhanh, vì vậy các nhà chính trị nên nhìn về tương lai.
10)Về vụ nhà báo Seremet bị giết hại:
Vụ án giết hại nhà báo Seremet không nên là phần đóng lại điều tra vụ án đối với cộng đồng xã hội. Tổng thống chỉ là người tạo mọi điều kiện để điều tra được minh bạch.
11)Giải thoát con tin:
Trong những ngày sắp tới, hai con tin Ukraine sẽ được giải thoát do phía Nga giam giữ.
12)Các nhân viên công lực và doanh nghiệp:
Thành lập Cục an ninh tài chính quốc gia như cấu trúc tương tự cho phép loại bỏ các cấu trúc công lực kiểm tra doanh nghiệp. Thế hệ doanh nhân mới sẽ chỉ biết tới Cục an ninh tài chính quốc gia, sẽ không còn biết tới các cơ quan công lực trong việc kiểm tra trả thuế.
13)Về buổi họp báo của Yanukovik :
Cựu Tổng thống Ukraine bỏ chạy Yanukovik hứa tổ chức họp báo, kể về “sự thật “ về vụ nổ súng Maidan năm 2014, được mời về Kiev để giải thích :
“Tôi không quan tâm Yanukovik nói gì, làm gì. Đúng 4 năm trước tôi tới Crimea bị chiếm đóng. Nếu ông ta cho mình là tổng thống bỏ chạy thì hãy về Kiev và giải thích cho cả đất nước nghe, nơi mà ông ta làm tổn hại bao nhiêu cho đất nước . Khi biết rõ Yanukovik yêu cầu Putin đem quân vào, quan hệ với Yanukovik đã được xác định. Tôi nghĩ rằng, đại đa số người Ukraine không quan tâm tới Yanukovik sẽ nói gì”.
Theo segodnia.