Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tóm tắt nội dung cuộc tranh luận trên sân vận động Olympic của hai ứng cử viên Tổng thống Ucraina

Thứ bảy, 20/04/2019 | 18:50
Vào hồi 19:00 ngày 19/4/2019, tại sân vận động quốc gia Olympic tại thủ đô Kiev đã diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên vòng hai bầu cử Tổng thống Ucraina - danh hài Vladimir Zelenskiy và đương kim Tổng thống Petro Poroshenko. Theo ước tính, khoảng 90 nghìn người đã đến xem và thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho hai ứng cử viên.

Cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử và các trang mạng xã hội.

Ban đầu, dự kiến hai ứng cử viên sẽ phát biểu trên hai sân khấu khác nhau, nhưng Tổng thống Petro Poroshenko đã có quyết định bất ngờ là bước lên sân khấu của đối thủ để tranh luận trực tiếp ở cự ly gần.

Ở phần đầu chương trình, mỗi ứng cử viên được dành cho 5 phút diễn thuyết. Sau đó là 36 phút tranh luận. Cuối chương trình, mỗi người tiếp tục có 5 phút phát biểu và 30 giây để kết luận. Tổng cộng chương trình diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Theo kết quả bốc thăm, ứng cử viên Vladimir Zelenskiy được quyền nói trước. Ông tuyên bố năm 2014 từng bỏ phiếu cho Petro Poroshenko, nhưng cuối cùng đã hiểu được rằng đó là sai lầm. “Tôi đã sai lầm. Chúng ta đã sai lầm”. Ông chỉ trích Tổng thống Poroshenko hai mặt: một Poroshenko giỏi hùng biện và một nhà kinh tế giỏi, còn Poroshenko thứ hai luôn nói một đằng làm một nẻo.

Ông cáo buộc Tổng thống Petro Poroshenko làm cho đất nước trở nên nghèo đói trong tham nhũng và chiến tranh kéo dài.

Ông Zelenskiy tự xưng là “một người bình thường”, nhưng có mong muốn thay đổi hệ thống chính quyền.

Ông Zelenskiy cũng cho biết, Tổng thống Poroshenko từng gọi ông đến gặp tại Văn phòng Tổng thống và hỏi: “Cậu xông vào đấy (ý nói ra tranh cử Tổng thống) làm gì?”.

Trong 5 phút của mình, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố, ứng cử viên Zelenskiy luôn né tránh những vấn đề quan trọng, không có kế hoạch hành động trong trường hợp đắc cử Tổng thống.

Ông Poroshenko nói nhiều về những thách thức mà Ucraina đang phải đối mặt - trong nước cũng như trên trường quốc tế.

Tổng thống Poroshenko cáo buộc ông Zelenskiy trốn tránh nghĩa vụ công dân, cố tình không nhận giấy gọi và không đến Ủy ban quân sự khi được gọi khám nghĩa vụ năm 2014. “Vậy với Putin, anh cũng trốn sao?”.

Cuối lời phát biểu, ông gọi ông Zelenskiy là “vỏ bọc của người theo Đảng các vùng”.

Ở phần tranh luận, ứng cử viên Zelenskiy đặt nhiều câu hỏi: về các thủy thủ Ucraina bị Nga bắt giữ, về Yanukovich, về quá trình điều tra những vụ bắn người trên Maidan, về những sơ đồ lách luật, cũng như việc đến nay chưa thông qua luật bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của Tổng thống, đại biểu Quốc hội và thẩm phán… Ông đề nghị đối thủ “chọn và trả lời bất cứ câu hỏi nào”.

Đáp lại, Tổng thống Poroshenko tuyên bố, những câu hỏi của ông Zelenskiy thể hiện sự kém cỏi, bởi mỗi câu này ông đã từng trả lời rất nhiều lần. Ông Poroshenko giải thích nhiều vấn đề là do chiến tranh xâm lược của Nga. Ông kể, năm 2014, đất nước không hề có tiền, kho bạc trống rỗng, nhưng đến nay đã vượt qua nguy hiểm. Ông tuyên bố, trong 4 năm vừa qua đã làm được nhiều việc hơn 20 năm trước đó. Trong khi đó, theo lời ông, Zelenskiy chỉ luôn “hạ nhục đất nước bằng những lời đùa cợt’.

Ông đặt câu hỏi: “Liệu anh có tin tưởng vào một bác sỹ phẫu thuật thiếu kinh nghiệm không?”.

Tổng thống Poroshenko cáo buộc ông Zelenskiy mị dân và có ý định “đi đêm” với Tổng thống Nga Putin.

Ông Zelenskiy tuyên bố, ông không phải là đối thủ, mà là bản án của Tổng thống Poroshenko. Ông khẳng định không trốn nghĩa vụ: “Tôi hàng ngày đều xuất hiện trên truyền hình. Chả lẽ không ai biết sao mà không trao được giấy gọi?”.

Ông Zelenskiy cũng tuyên bố không hề đến Nga và cũng không nói chuyện với ông Putin. Ông cáo buộc chính Poroshenko miệng nói chống Putin nhưng vẫn có bánh kẹo bán khắp nơi tại Nga và các vùng ly khai.

Ông đặt câu hỏi: tại sao bạn bè của Tổng thống Poroshenko đến nay “vẫn còn đủ hai tay” (ý nói sao chưa bị chặt tay vì tham nhũng và làm những việc phi pháp).

Trả lời câu hỏi này, Tổng thống Poroshenko tuyên bố ông không phải quan tòa, cũng không phải đao phủ để “chặt tay” người khác! Ông tuyên bố, tất cả bạn bè, nếu bị cáo buộc phạm pháp, sẽ đều phải vào tù.

Ông Poroshenko công kích đối thủ là đối tác và bạn bè với nhà tài phiệt Igor Kolomoisky và một lần nữa gọi ông Zelenskiy là “vỏ bọc” của Kolomoisky, các quan chức thời Yanukovich và Nga.

Ông hỏi ông Zelenskiy hình dung đất nước Ucraina thế nào sau 5 năm nữa.

Zelenskiy trả lời, ông là đối tác của tỷ phú Kolomoisky chỉ trong lĩnh vực Showbiz. Tất cả các kênh truyền hình của Ucraina đều thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt và bản thân Tổng thống Petro Poroshenko cũng có “Kênh 5”.

Ông Zelenskiy tuyên bố, Tổng thống không thể là tài phiệt, mà phải là người của nhân dân. Ông đe dọa Tổng thống Poroshenko trong tương lai có thể sẽ bị cơ quan công tố triệu tập và hỏi, nếu ông Poroshenko phải vào tù thì có coi đó là một sự trả thù hay đàn áp chính trị không?

Ông Zelenskiy cũng tuyên bố, Ucraina đã lựa chọn con đường hội nhập châu Âu và ông sẽ tuân thủ lựa chọn của nhân dân. Ông khẳng định, tất cả những ai vi phạm pháp luật đều phải ngồi tù, kể cả Kolomoisky.

Tổng thống Poroshenko tuyên bố, “Kênh 5” là kênh truyền hình trung thực, còn kênh “1+1” (của tỷ phú Kolomoisky) thì không. Ông kêu gọi bảo vệ đất nước Ucraina.

Ông hỏi Zelenskiy: có khi nào sẽ xin lỗi người dân Ucraina như từng quỳ gối xin lỗi Kadyrov (Tổng thống CH Chechnya).

Zelenskiy khẳng định chưa bao giờ nói chuyện với Kadyrov và tuyên bố sẵn sàng quỳ gối trước tất cả những ai đã chiến đấu vì đất nước.

Ngay sau đó, ông đã quỳ trên sân khấu.

Tổng thống Poroshenko cũng quỳ xuống trước mặt một vợ liệt sỹ trong số người đứng phía sau mình trên sân khấu.

Phần cuối, hai ứng cử viên được quyền đặt cho nhau một câu hỏi với câu trả lời “Có” hoặc “Không”.

Ông Zelenskiy hỏi: “Ông có cảm thấy xấu hổ không?”. Tổng thống Poroshenko trả lời: “Không”.

Ông Poroshenko hỏi: “Ông có sẵn sàng loại bỏ ảnh hưởng của Kolomoisky và những người thuộc chế độ cũ khỏi đất nước hay không?”. Zelenskiy trả lời: “Có”.

Phần diễn thuyết 5 phút cuối, ông Zelenskiy cảm ơn Tổng thống Poroshenko về những thành quả đã đạt được, nhưng đặt câu hỏi: “Tại sao ông lại nhận tất cả những thành quả đó về mình?”. Theo lời ông, việc được Liên minh châu Âu miễn visa là thành tích của các nhà ngoại giao, quân đội lớn mạnh là nhờ các tình nguyện viên, quy chế độc lập của Nhà thờ Ucraina là nhờ các giám mục…

Ông Zelenskiy hứa sẽ lên làm Tổng thống để phá bỏ hệ thống cũ.

Tổng thống Poroshenko khen ngợi Zelenskiy là một diễn viên tài năng, nhưng phàn nàn là chưa được nghe gì về chiến lược lãnh đạo đất nước của ứng cử viên Tổng thống Zelenskiy. Ông tuyên bố, việc đùa cợt với đất nước là không thể chấp nhận, một diễn viên giỏi nhưng không thể trở thành Tổng tư lệnh trong cuộc chiến tranh với Nga.

Ông Poroshenko tuyên bố, cần bảo vệ Ucraina trước Zelenskiy, vì theo lời ông, ứng cử viên Zelenskiy là kẻ dối trá.

Trong phần kết luận 30 giây cuối cùng, Zelenskiy tuyên bố: “Nguyên tắc của chúng tôi là tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là điều mà ông chưa có (nói với Poroshenko). Phải bỏ quyền bất khả xâm phạm, thông qua luật bãi nhiệm Tổng thống. Cải cách y tế: nếu không có những điều kiện đơn giản nhất, không có thuốc, bác sỹ không có lương, thì cải cách làm quái quỷ gì? Nói về đường xá - Chúng ta chả còn đoạn đường nào cả! Về chiến tranh - Chúng ta sẽ làm tất cả để kết thúc chiến tranh. Vinh quang Ucraina!”.

Còn ông Poroshenko nói trong 30 giây của mình: “Quan điểm thứ nhất: họ không nhìn thấy những gì đã làm được trong 5 năm qua! Họ muốn đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Chúng ta cần phải đoàn kết để giành lại Crưm cho Ucraina, để bảo vệ Donbass, bảo vệ Ucraina trước nạn mị dân và chiến tranh thông tin của Nga. Chúng ta không thể để cho giới tài phiệt quay trở lại, không để cho nhà tài phiệt đã chạy trốn quay lại. Đội ngũ đổi mới của chúng ta nhất định sẽ thắng!”. Sau đó, ông đề nghị mọi người cùng hát Quốc ca Ucraina.

Tất cả mọi người cùng hát Quốc ca.

Cuộc tranh luận kết thúc vào hồi 20:00 theo đúng lịch trình.

Theo TTQH

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN