Cảnh sát tỉnh Donetsk ngăn chặn hoạt động tội phạm của các trung tâm phục hồi sức khỏe giả hiệu và giải thoát cho gần 100 nạn nhân bị bắt buộc làm việc nô lệ.
Theo thông báo từ cảnh sát quốc gia Ukraine, nhóm tội phạm này hoạt động trên toàn lãnh thổ Ukraine dưới bóng của các tổ chức nhân đạo. Trong chiến dịch của mình, cảnh sát chặn đứng hoạt động của 3 trung tâm như vậy - tại Mariupol, Lvov, Ivan Frankov. Các chứng cứ được thu thập trong vòng vài tháng.
Nhóm tội phạm thu thập “những đội quân lao động” qua quảng cáo, hứa chữa bệnh miễn phí. Các hành động của chúng được che đậy bởi vỏ bọc của các nhân viên xã hội làm công tác nhân đạo.
Các “bệnh nhân” bị tịch thu giấy tờ tuỳ thân, điện thoại và bị giam giữ trong điều kiện là con tin. “Các trung tâm phục hồi sức khỏe” ký hợp đồng lao động nặng nhọc như xây dựng, cửu vạn hay các công việc làm đất đai. Những người từ chối làm việc bị đánh đập. Các nạn nhân bị giám sát chặt chẽ. Tiền công họ không được nhận, mà được chuyển cho những kẻ tổ chức.
Các nhân viên thực thi pháp luật xác định được 12 thành viên nhóm tội phạm, đứng đầu nhóm là công dân Nga. 100 nạn nhân được giải thoát. Vụ việc được khởi tố.
Theo segodnia