Thẩm phán Vitali Ukraines điều khiển phiên toà.
Bởi vì có rất nhiều đại biểu quốc hội và những người bịt mặt soán chỗ, nên phần đông các nhà báo không thể lọt vào phòng xử án. Luật sư yêu cầu toà cho phép Aleksandr không phải ngồi trong cũi sắt dành cho bị cáo. Toà chấp thuận. Aleksandr được phép ngồi cạnh các luật sư.
Phía công tố tuyên bố, video, trong đó hình như cựu Thứ trưởng bộ nội vụ Chebotar và Avakov thỏa thuận về cung cấp ba lô, được bên xét nghiệm khẳng định.
Phía luật sư yêu cầu toà kiểm tra tính hợp pháp của việc bắt con trai Avakov.
“Làm quen với hồ sơ vụ án, tôi hiểu rằng - trước tiên đổ bẩn lên người ta và đã quên thu thập các chứng cứ” - phát biểu của luật sư Andrei Fedur và nói thêm, nghi phạm bị bắt giữ trái phép.
“Không hiểu buộc Avakov về tội gì, bởi vì nói chuyện với người này, hay người khác không phải là phạm tội. Anh ta chẳng có quan hệ gì với việc khâu ba lô...Anh ta chọn vải, lãnh đạo công ty may ba lô?”- luật sư hỏi.
Vào lúc 21:30 toà đáp ứng một phần yêu cầu của phía công tố.
Aleksandr Avakov bị quản thúc dưới dạng trách nhiệm cá nhân: Cần thông báo về thay đổi chỗ ở, trao hộ chiếu, mang vòng điện tử, không tiếp xúc với các nhân chứng.
Toà từ chối của phía luật sư đề nghị coi việc bắt giữ Avakov là trái luật pháp.
Theo lb.ua