Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Toà Hiến pháp từ chối đánh giá tính pháp lý yêu cầu của Quốc hội ủng hộ nhà thờ Ukraine độc lập

Thứ tư, 13/03/2019 | 00:09
“Câu hỏi này là câu hỏi chính trị, chứ không phải pháp lý và trong thẩm quyền của Quốc hội Ukraine”.

Toà Hiến pháp từ chối yêu cầu của các đại biểu Quốc hội Ukraine về đánh giá tính pháp lý trong ủng hộ nhà thờ Ukraine độc lập.

Toà Hiến pháp Ukraine xem xét câu hỏi của 47 đại biểu quốc hội Ukraine. Họ yêu cầu Toà công nhận đề nghị của Quốc hội tới Varfolomeo là bất hợp pháp, bởi vì, theo họ đề nghị này vi phạm quyền hiến pháp của các công dân Ukraine về tự do tín ngưỡng và là sự can thiệp của nhà nước vào câu hỏi tôn giáo.

Toà Hiến pháp trả lời, đây là câu hỏi chính trị, chứ không phải là câu hỏi pháp luật và nằm trong thẩm quyền của Quốc hội Ukraine. Toà từ chối xem xét kháng nghị của các đại biểu quốc hội Ukraine.

Cần nhắc lại là, ngày 12/12/2018, nhóm 47 đại biểu trong đảng Blok đối lập quốc hội Ukraine kháng nghị lên Toà Hiến pháp nghị định của quốc hội được thông qua ngày 19/4/2018, ủng hộ đề nghị của Tổng thống về cung cấp quyền độc lập cho nhà thờ Công giáo tại Ukraine.

Theo lb.ua