Toà về quyền con người châu Âu buộc phía Nga phải chi trả cho Gruzia 10 triệu €. Chính quyền Gruzia cần phân phát số tiền nói trên như khoản bồi thường cho các công dân Gruzia bị trục xuất khỏi Nga năm 2006.
Gần 1,5 ngàn người Gruzia được nhận số tiền bồi thường, mỗi người nhận từ 2 ngàn tới 15 ngàn €. Toà châu Âu công nhận phía Nga vi phạm 3 điều trong Công ước châu Âu: “Trục xuất tập thể”, “Tước đoạt tự do cá nhân” và “hạ nhục nhân phẩm và điều kiện giam giữ người không mang tính người“.
Cần nhắc lại là, năm 2006 tại Grudia 4 nhân viên tình báo Nga bị bắt do bị tình nghi tội gián điệp. Sau đó, tại Nga, viện cớ vi phạm chế độ miễn viza, các công dân Gruzia bị trục xuất hàng loạt ra khỏi Nga. Theo số liệu của Bộ tư pháp Gruzia, khoảng 5 ngàn người Gruzia bị trục xuất. Năm 2007 Grudia kiện Moscow ra toà châu Âu về quyền con người.
Theo Unian