Giết kẻ xâm phạm nhà ở của mình được coi là hành động trong giới hạn tự vệ cần thiết.
Điều này được chứng tỏ trong quyết nghị của Bồi thẩm đoàn toà án phúc thẩm tối cao trong vụ án số 342/538/14-k.
Quyết nghị này thay cho bản án được tuyên đối với người đàn ông bị coi là phạm tội cố ý giết người khi lạm dụng quyền tự vệ. Đã xác định được rằng, người đàn ông bảo vệ nhà ở của mình khi hai kẻ xâm phạm. Một kẻ bị đâm bằng dao nhà bếp, tử vong khi được chuyển tới bệnh viện.
Toà án tối cao giải thích rằng, không phụ thuộc vào mức độ thiệt hại nặng, nhẹ do người tự vệ gây ra đối với kẻ tấn công khi sử dụng vũ khí hoặc bất cứ vật dụng nào để tự vệ trước kẻ tấn công, hoặc nhóm người tấn công, để ngăn chặn sự xâm nhập trái phép vào nhà ở, sẽ không bị coi là lạm dụng các biện pháp tự vệ cần thiết.
Trong những trường hợp như vậy kẻ tấn công có thể bị mất mạng.
Theo lb.ua