Toà án tối cao Thụy Sĩ hủy bỏ hạn chế phổ biến thông tin về các nguyên nhân, vì sao tỷ phú Nga Roman Obramobik không thể nhận thẻ định cư tại nước này.
Toà không đáp ứng yêu cầu của ra Abramovik rằng, tiết lộ thông tin nói trên sẽ gây tổn hại tới uy tín của ông.
Trong tháng 9/2018, chính quyền Thụy Sĩ từ chối cấp thẻ định cư cho Abramovik với lý do, việc định cư của ông tại Thụy Sĩ có thể là “mối đe dọa“ đối với an ninh xã hội và gây “tổn hại tới uy tín của đất nước“. Theo toà soạn báo Thụy Sĩ Tages- Anzeiger, sau khi Abramovik nộp đơn xin cư trú tháng 11 năm 2017, cơ quan định cư Thụy Sĩ yêu cầu cảnh sát nước này làm sáng tỏ quan điểm của cảnh sát về việc cấp thẻ định cư cho Abramovik.
Cảnh sát trả lời cơ quan định cư Thụy Sĩ, Abramovik bị tình nghi tội “rửa tiền” và các khả năng có các mối liên quan với các tổ chức tội phạm và các tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ có thể “một phần có nguồn gốc không hợp pháp”.
Hôm thứ ba, các thông tin trên được toà án tối cao Thụy Sĩ khẳng định. Nội dung quyết định của toà được công bố. Từ đó cần hiểu rằng, việc cấp thẻ định cư cho tỷ phú Nga Abramovik có thể “đe dọa an ninh cộng đồng xã hội” cũng như “tạo nguy cơ đối với uy tín của Thụy Sĩ”.
Theo lb.ua