Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Toà án quận Pecher Kiev bắt buộc Văn phòng công tố tối cao Ukraine khởi tố hình sự chống cựu Phó Tổng thống Mỹ Baiden

Thứ sáu, 22/05/2020 | 02:03
Buộc phải khởi tố hình sự đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ Baiden là người có thể đã can thiệp vào công việc của Viện kiểm sát tối cao Ukraine.

Toà án quận Pecher Kiev buộc Văn phòng Viện công tố tối cao Ukraine khởi tố hình sự đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ Baiden về khả năng can thiệp vào hoạt động của cựu Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Victor Sokin.
Trên đây là quyết định của toà ngày 21/4, được công bố 12/5.
Như vậy toà đáp ứng khiếu kiện của cựu Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Victor Sokin về Văn phòng công tố tối cao Ukraine không có hành động gì đối với đơn khiếu kiện của ông.
Sokin cho rằng, Baiden cần bị buộc tội theo điều 343 phần 2 (can thiệp vào hoạt động của nhân viên cơ quan thực thi pháp luật).
Thẩm phán Sergei Vovk thông qua quyết định của toà.

Diễn biến của sự kiện:

- Năm 2016 Sokin bị Poroshenko khi đó là tổng thống Ukraine sa thải khỏi chức Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao. Theo giới truyền thông, đứng sau vụ này là Phó Tổng thống Mỹ Baiden.

- Baiden tự thông báo rằng, đòi Poroshenko sa thải Sokin, trái lại Ukraine sẽ không nhận được bảo đảm nhận khoản vay 1 tỷ $.

Theo phương án được các nghị sĩ đảng Cộng hoà Mỹ và những người theo phái của Tổng thống Trump, Baiden đạt mục đích sa thải Sokin - là người khởi tố hình sự đối với công ty Burisma, trong đó hình như có thể đã động chạm đến con trai của Baiden là Hanter Baiden. Poroshenko phủ nhận phương án này. Đòi hỏi của Trump đối với chính quyền Ukraine về điều tra chống Baiden trở thành sự kiện trung tâm của thủ tục phế truất Trump.

- Ngày 24/2/2020 Cục điều tra quốc gia khởi tố vụ án theo đơn kiện của Sokin về Baiden can thiệp vào công việc của ông khi đó là Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Ukraine.

- Ngày 19/5/2020 đại biểu quốc hội Ukraine Andrei Derkach tuyên bố chuyển cho Văn phòng công tố tối cao Ukraine đoạn băng ghi âm, mà theo ông, chứng tỏ "về những chứng cứ tham nhũng quốc tế" và phản bội tổ quốc của tổng thống thứ 5 Ukraine Poroshenko. Derkach khẳng định, Poroshenko đổi 1 tỷ $ từ Baiden, hình như ông này gửi số tiền nhận được cho các đơn đặt hàng quốc phòng thuộc các công ty của mình, đồng ý thay Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Sokin để dừng kiểm tra vụ công ty Burisma.

- Theo nội dung cuốn băng của đại biểu quốc hội Ukraine Derkach, Văn phòng công tố tối cao khởi tố hình sự theo điều 111 phần 1 (phản bội tổ quốc) và theo điều 364 phần 2 (lạm dụng chức vụ) luật hình sự Ukraine đối với Poroshenko.

- Đảng "Châu Âu đoàn kết" gọi cuốn băng ghi âm là "khiêu khích của Nga và không có gì chung với thực tế".

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN