Có nhiều người đòi dỡ bỏ tượng đài nhưng chính quyền thành phố muốn giữ lại.
Đã hơn 1 tháng hai bên chuẩn bị cho khiếu kiện.
Trước tiên, các thành viên tích cực của tổ chức “Sít” cho rằng, 10 năm trước chính quyền Odessa đã khôi phục lại bất hợp pháp tượng đài Ekaterina vốn bị những người Bonsevik phá hủy. Họ khẳng định, khi đó hội đồng thành phố không nhận được quyết định chính thức từ chính phủ, vì thế bây giờ tượng đài phải bị dỡ bỏ.
Đại diện chính quyền thành phố thì cho rằng, một số quyết định không cần phải thông qua. Bởi vì tượng Pochemkin, tượng Ekaterina mang ý nghĩa địa phương, không phải quốc gia.
Trong khi hai bên tranh cãi tại toà, thì ngoài phố tình trạng tương tự cũng diễn ra.
Cuối cùng toà ra quyết định mang tính ngoại giao: Một mặt, lệnh của hội đồng thành phố chuyển đổi vị trí tượng đài kỷ niệm là không hợp pháp. Mặt khác toà cũng không thỏa mãn đòi hỏi của phía đối lập: tượng đài không dỡ bỏ.
Bây giờ hai bên lại có thêm 1 tháng để kiện lên toà án tối cao.
Theo podrovnoti.