Ngoài ra toà còn bắt buộc Markiv bồi thường cho gia đình có người bị hại. Công tố viên Viện kiểm sát Itakia yêu cầu mức phạt 17 năm tù. Không rõ, bằng cách nào toà án Ý cộng thêm 7 năm tù nữa đối với Markiv. Được phát biểu lần cuối tại toà, Markiv nói, anh chỉ là binh sĩ Ukraine bình thường, yêu nước và luôn bảo vệ Ukraine.
Cần nhắc lại là, Markiv bị bắt tại sân bay Boloni năm 2017, bị buộc tội có có câu kết trước, giết hại nhà nhiếp ảnh người Ý và phiên dịch người Nga. Họ bị giết bởi hàng loạt súng phóng hỏa ngày 24/5/2014 tại Slavansk, vùng bị phiến binh kiểm soát. Markiv bị buộc tội trên cơ sở những lời khai từ nhà báo Pháp là nhân chứng. Phía Italia từ chối tiến hành điều tra tại hiện trường cũng như đề nghị từ phía Ukraine mở nhóm điều tra chung.
Công tố viên viện kiểm sát Ý cho đây là vụ giết người và Markiv là người chuyển thông tin về vị trí của các nhà báo cho quân đội Ukraine.
Theo lb.ua