Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tỉnh trưởng Odessa Stepanov đề nghị buộc trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước gây thua lỗ cho các doanh nghiệp

Thứ sáu, 19/10/2018 | 00:08
Xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận của nhà nước đối với các doanh nghiệp - là đề nghị của Tỉnh trưởng Odessa Stepanov tại Hội thảo chuyên đề quốc gia lần thứ 10, lần đầu tiên tổ chức tại Odessa.

Hình ảnh có liên quan

Tỉnh trưởng Stepanov đề nghị, các cơ quan kiểm tra, các cơ quan thực thi pháp luật của nhà nước, các nhân viên của các cơ quan nói trên cần phải chịu trách nhiệm trực tiếp bởi những hành động bất hợp pháp gây thua lỗ cho doanh nghiệp bằng cách đền bù thua lỗ. Theo ông, quy định này phải được cố định bằng luật pháp.

Ông nhấn mạnh, hiện nay vấn đề bảo vệ doanh nghiệp là câu hỏi cấp bách, bởi vì mỗi ngày tại các công ty, xí nghiệp xảy ra hơn 300 vụ khám xét hay bắt giữ tài sản. Đồng thời theo số liệu của văn phòng bảo vệ doanh nghiệp, trong quý 2/2018 số lượng thư khẩn cầu được bảo vệ của các đại diện doanh nghiệp tại Ukraine tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Than phiền nhiều nhất về các hành động của các nhân viên thuế quan, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà điều phối của nhà nước. Tổng số thư khẩn cầu lên tới hơn 4 ngàn.

Tỉnh trưởng Odessa đề nghị hàng tháng tổ chức cuộc họp chuyên của chính phủ, có sự tham gia của các đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, hình thức này cho phép các doanh nghiệp không những tuyên bố về các vấn đề, mà còn nhận được ngay các nhận xét. Hình thức tiếp cận này được gọi là “Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp“.

Hôm nay dự Hội thảo chuyên đề quốc gia lần thứ 10 có: Phó thủ tướng Ukraine - Bộ trưởng phát triển vùng Genadi Zubko, Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Klimkin, các nhà hoạt động nhà nước, các nhà chính trị, các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện OSEC, Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukriane, các đại sứ Pháp, Hàn Quốc tại Ukraine.

Theo lb.ua