Từ quan điểm của người tiêu dùng, điều này không thể vui mừng được. Cũng như đối với nền kinh tế, điều này không tốt lắm, bởi vì sự khác biệt về số lượng giữa xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng gia tăng. Đó là kết quả của thương mại, Ukraine trả nhiều tiền hơn cho nước ngoài hơn là nhận được.
Tuy nhiên, xuất khẩu của Ucraina cũng đang tăng lên. Báo "Segodnya" đã cố gắng để tìm hiểu cơ cấu thương mại quốc tế đang thay đổi như thế nào và những gì Ukraina quan tâm đến hàng hoá trên thế giới.
Năm 2017, Ukraine giao dịch với 159 quốc gia. Ukraine xuất khẩu hàng hoá đến 158 quốc gia (không kể Faroe Islands), và nhập khẩu từ 155 (trừ Bahamas, Djibouti, Cộng hòa Trung Phi và Togo).
So với năm ngoái, số lượng đối tác đã giảm nhẹ (năm 2016 có 161 nước). Năm 2017, trong số các đối tác thương mại, thì Liechtenstein, Maldives, Nicaragua, Quần đảo Falkland (Malvinas) và Jamaica đã biến mất. Nhưng Haiti, Bahamas và Seychelles đã được thêm vào.
Tính đến cuối tháng 10, Ukraine đã bán hàng hóa ở nước ngoài được gần 35,2 tỷ USD, và mua lại ở mức 39,8 tỷ USD, vì vậy, cán cân thương mại vẫn có một sự cân bằng âm, ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá và các khoản vay lớn khác các chỉ số của nền kinh tế. Và trong những năm gần đây, quy mô của số dư âm tăng lên. Như vậy, theo kết quả 10 tháng năm 2017, cân đối nhập khẩu và nhập khẩu là 4,6 tỷ USD, năm 2016, con số này là -2,9 tỷ USD, năm 2015 là 0,6 tỷ USD.
Theo segodnya.ua