Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Timoshenko coi dự thảo ngân sách nhà nước Ukraine năm 2019 là bản án đối với đất nước

Thứ sáu, 19/10/2018 | 00:07
Còn các đại biểu quốc hội bỏ phiếu ủng hộ dự luật này là “Những kẻ đồng loã của chính sách diệt chủng”.

Thủ lĩnh đảng Batkivsina Yulia Timoshenko chỉ chích dự thảo ngân sách nhà nước Ukraine 2019 vừa được quốc hội thông qua lần một. Bà gọi đây là “Ngân sách phá hủy kinh tế”.
Trên đây là tuyên bố của bà với các nhà báo tại quốc hội.

Theo lời Timoshenko, các dự trù lương tối thiểu và lương hưu quy đổi ra đô la ít hơn 1,7 lần so với đầu năm 2014, đầu tư cho y tế, giáo dục bị cắt đi 1,6 lần. Đồng thời để phục vụ trả nợ năm 2019, chính phủ chi 419 tỷ gr, tăng 115 tỷ trong đó.
Cũng theo bà, không thể để mức thuế cũ cao hơn gấp hai lần so với các nước phát triển, gây cản trở phát triển kinh tế.
“Về bản chất, ngân sách này là bản án đối với đất nước. Tôi hy vọng các đại biểu không liều lĩnh bỏ phiếu ủng hộ” - tuyên bố của Timoshenko.

Timoshenko nêu rõ, trong trường hợp dự toán ngân sách của chính phủ được thông qua “kinh tế Ukraine sẽ tiếp tục suy giảm, người dân sẽ di cư sang các nước khác, tầng lớp giai cấp giữa sẽ bị tiêu hủy. Và các đại biểu ủng hộ cho dự luật sẽ trở thành những kẻ đồng loã của chính sách diệt chủng người Ukraine”.
Bà nhận thức rằng, nhiệm vụ của chính quyền cần phải tăng lương tối thiểu và lương hưu, giảm 2 lần giá cả dịch vụ nhà ở và giảm áp lực thuế đối với các doanh nghiệp.

Theo lb.ua