Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tiểu sử ứng cử viên Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmitri Razumkov: Là con trai của trợ lý Kuchma, chống Yusenko

Thứ bảy, 10/08/2019 | 06:32
Dmitri Razumkov là một trong những người lãnh đạo Ban tranh cử của Zelenski trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2019. Đứng đầu danh sách đảng “Đầy tớ nhân dân” trong cuộc tranh cử vào Quốc hội Ukraine năm 2019.

Kết quả hình ảnh cho Дмитро Разумков

Trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội khoá IX. Một thời gian dài là ứng cử viên duy nhất vào chức Chủ tịch Quốc hội, mặc dù ông tự khẳng định với giới báo chí rằng, ban đầu ông làm việc trong tổ chức tình nguyện và không có thỏa thuận về việc cung cấp cho ông các chức vụ nhà nước sau khi Zelenski đắc cử.

Razumkov sinh 8/10/1983 tại Berdichev, tỉnh Zitomir, là con trai cả của trợ lý Tổng thống Ukraine Leonhid Kuchma Aleksandr Razumkov (1959-1999). Vào thời điểm sinh ra Dmitri Razumkov, bố ông làm việc trong ủy ban tỉnh Đoàn ЛКСМУ và làm việc trong bộ phận ý tưởng của Trung ương Đoàn. Mẹ của ông - Natalia Kudria, diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Ukraine.

Ông tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế, trường đại học tổng hợp mang tên Sevchenko và Học viện quốc gia về thuế.

Từ năm 2006 làm việc trong lĩnh vực cố vấn chính trị, công nghệ chính trị và bầu cử.

Từ năm 2006-2010 là thành viên đảng Vùng. Ra khỏi đảng này khi Yanukovik thắng cử tổng thống năm 2010. Ông giải thích việc gia nhập đảng Vùng - vì là người chống tổng thống Ukraine Yusenko.

Từ năm 2010-2014 cùng làm việc với Sergei Tigipko, là người quen với bố ông trong thời gian cùng làm việc trong tổ chức tỉnh Đoàn ở Dnhepr.

Liên kết với đội ngũ Zelenski và trở thành một trong những lãnh đạo Ban tranh cử tổng thống sau khi Zelenski tuyên bố về tham vọng tổng thống của mình. Nhưng theo phỏng vấn của Razumkov với toà soạn “Faktưi Ukraine”, Razumkov liên kết với đội ngũ Zelenski sớm hơn, vào tháng 10/2018 sau hai giờ trò chuyện cùng Zelenski.
Có vợ và hai con.

Trong cuộc sống thường ngày, ông chỉ sử dụng tiếng Nga. Ông khẳng định, sẽ nói bằng tiếng Nga cho tới khi Crimea và Donbass bài xâm lược kết thúc.
Để đấu tranh với nạn “bấm nút bỏ phiếu hộ” trong Quốc hội, ông đề nghị khởi động hệ thống bỏ phiếu nhờ sự hỗ trợ của dấu vân tay.

Vấn đề chính trong giải quyết khủng hoảng tại Donbass được ông coi là chính sách truyền thông, mà theo ông, mạnh hơn cả bom đạn.

Theo Segodnia 

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN