Trong thời gian chiến tranh tại Donbass, ông lãnh đạo Trung tâm cùng kiểm soát và điều phối các câu hỏi về chấm dứt nổ súng và ổn định đường tiếp xúc.
Andrei Taran sinh năm 1955 trong một gia đình quân nhân tại Đức, trong thành phố Franfurt - na -Odere. Năm 1977 ông tốt nghiệp trường đại học kỹ sư tên lửa Kiev, nhận bằng kỹ sư radio tekhnika.
Năm 1987 tốt nghiệp Học viện tên lửa phòng không thuộc đơn vị lục quân Kiev, theo ngành "Điều hành các hoạt động quân sự".
Từ 1992 làm việc trong Bộ quốc phòng.
Năm 1993 trải qua khoá huấn luyện lại trong Viện quan hệ quốc tế Kiev dành cho ngành ngoại giao.
Từ 1994-1995 làm việc trong Uỷ ban phản gián Bộ quốc phòng.
Năm 1996 nhận bằng thạc sĩ quân sự tại Học viện quân sự quốc gia Mỹ tại Washington
Năm 1996-1998 làm việc trong Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine với vai trò là chuyên gia kế hoạch chiến lược và phân tích.
Từ 1994-2004 làm tham tán quân sự Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ.
Từ 2011 trở lại làm việc trong cơ quan ngoại giao, là đại diện Bộ quốc phòng trong phái đoàn Ukraine tại Liên hợp quốc.
Từ 2005-2008 làm việc trong Bộ quốc phòng.
Từ tháng 9/2015 làm việc trong Nhóm Tiếp xúc ba bên, giải quyết tình hình tại Donbass trong các cuộc đàm phán tại Minsk. Ông làm việc tới tháng 11/2015.
Năm 2016 phục viên và trong lực lượng dự bị vì đã tới tuổi giới hạn cho phép của cấp tướng.
Năm 2019 là lãnh đạo Uỷ ban tranh cử của ứng cử viên tổng thống Ukraine Igor Smesko.
Theo segodnia