Đoàn biểu tình cầm theo quốc kỳ Ucraina và cờ của tổ chức "National Corpus", cùng các khẩu hiệu và biểu ngữ kêu gọi phản đối luật bán đất: "Không được động đến đất đai!", "Không được giết chết làng quê!", "Bán đất là mất tương lai!", "Đất là của dân, không phải của tài phiệt!"…
Dự luật mở cửa thị trường đất nông nghiệp đã được Quốc hội Ucraina thông qua sơ bộ trong lần đọc đầu tiên hôm 13/12/2019 và đang tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện.
Việc thị trường hóa đất nông nghiệp là một phần lời hứa trong chiến dịch tranh cử trước đây của Tổng thống Zelensky và theo kế hoạch, luật này phải được thông qua toàn bộ ngay trong năm 2019.
Từ ngày 16/12/2019, nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối luật bán đất đã được tổ chức tại Kiev và một số thành phố Ucraina. Trong một cuộc biểu tình trước trụ sở Quốc hội, bạo lực đã xảy ra do người biểu tình quá khích, khiến 17 nhân viên cảnh sát bị thương. Ít nhất 26 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Đại sứ quán Mỹ tại Ucraina hôm 17/12/2019 đã ra tuyên bố, lên án hành động bạo lực do người biểu tình tại Kiev gây ra.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, các cuộc biểu tình chống luật mở cửa thị trường đất đai là hành động chính trị, không thể coi là tiếng nói đại diện của nông dân và giới doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Mặc dù vậy, đảng "Đầy tớ nhân dân" cầm quyền đã phải nhượng bộ và bắt đầu xem xét hàng nghìn sửa đổi luật đất đai do các đảng khác đề xuất. Lãnh đạo đảng "Đầy tớ nhân dân" ngày hôm qua đã tuyên bố, việc bán đất cho người nước ngoài sẽ chỉ được thực hiện thông qua trưng cầu dân ý.
Theo TTQH