Thống đốc NBU giải thích, quyết định phát hành loại tiền mệnh giá 1000 grivna là xuất phát từ tình hình thực tế trong xã hội Ucraina, để giảm bớt số lượng tiền mặt lưu hành trên thị trường. Cụ thể, theo lời ông, thu nhập của người dân đã tăng lên gấp gần 10 lần kể từ khi phát hành tiền mệnh giá 500 grivna (năm 2006) và tổng lượng tiền mặt lưu hành trong xã hội hiện nay cũng tăng hơn 5 lần - lên đến gần 380 tỷ grivna. Ông Smoliy cũng cho biết, cơ cấu các loại tiền mặt cũng đã thay đổi nhiều trong những năm qua. Hiện nay, hơn 55% lượng tiền mặt là tiền mệnh giá 500 grivna và khoảng 1/3 nữa là tiền 200 grivna. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, với cơ cấu tương tự, nên phát hành loại tiền mệnh giá cao hơn để tiện thanh toán. Được biết, mặt trước đồng tiền 1000 grivna có in hình chân dung Viện sỹ Vladimir Vernadskiy. Mặt sau là hình trụ sở Viện hàn lâm khoa học Ucraina. Tông màu chủ đạo là xanh da trời. Kích thước: 75x160 mm. Thống đốc NBU Yakob Smoliy khẳng định, tiền mệnh giá 1000 grivna được phát hành với công nghệ bảo vệ tiên tiến nhất và có thiết kế tương tự những đồng grivna mẫu mới - 20, 100 và 500 grivna.
Theo TTQH